Campuchia sẽ xử lý "cực nặng" những ai vi phạm lệnh phong tỏa Covid-19

(CLO) Nhà chức trách Campuchia thông báo sẽ tăng cường các biện pháp phong tỏa tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao, áp dụng hình phạt nặng tay với những ai vi phạm và tịch thu tạm thời phương tiện của họ, Khmer Times đưa tin ngày 18/4.
Nhiều người dân Phnom Penh vẫn tìm cách di chuyển trái quy định, bất chấp lệnh phong tỏa. Ảnh: Khmer Times.

Nhiều người dân Phnom Penh vẫn tìm cách di chuyển trái quy định, bất chấp lệnh phong tỏa. Ảnh: Khmer Times.

Trong thông báo mới nhất của chính quyền, không ai được phép ra khỏi nhà trong thời gian phong tỏa. Nhà chức trách sẽ áp dụng hình phạt nặng tay với những ai vi phạm và tịch thu tạm thời phương tiện của họ, Khmer Times đưa tin ngày 18/4.

Dù vậy, quy định mới cũng có những ngoại lệ, bao gồm việc di chuyển của người kinh doanh được cơ quan chức năng cho phép; mua thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm hàng ngày, tối đa 2 người/hộ và không quá ba lần/tuần; đi lại trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19, tiêm chủng lần hai Covid-19 và một số hoạt động khác.

Các nhà ngoại giao, nhân viên Liên Hợp Quốc, nhân viên của các văn phòng đại diện nước ngoài, các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà báo được phép đi lại trong khu vực phong tỏa.

Những người này phải có giấy tờ tùy thân, chứng nhận nghề nghiệp và giấy phép đi lại do Bộ Thông tin cấp.

Các hoạt động kinh doanh và công việc được phép duy trì bao gồm hoạt động của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân viên y tế; các nhà máy, xí nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm; các dịch vụ công như chữa cháy, điện, nước, thu gom rác thải; các dịch vụ thiết yếu hàng ngày như cấp cứu, y tế, bưu chính viễn thông, ngân hàng, siêu thị, quán ăn mang về và một số hoạt động khác.

Hầu hết công việc và hoạt động kinh doanh chỉ được phép duy trì không quá 2% nhân sự và buộc phải ăn trưa ở nơi làm việc.

Những đối tượng được quy định ở trên phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ quy định dịch tễ và tiến hành đo thân nhiệt thường xuyên.

Tình trạng giãn cách xã hội tại Campuchia bắt đầu từ ngày 15/4 đến ngày 28/4 tại hai điểm nóng lây nhiễm là thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao.

Ông Leap Chanthavy, chuyên gia phân tích, nói rằng dù việc phong toả được chuẩn bị kỹ, cách áp dụng lẻ tẻ ở Phnom Penh thậm chí khiến tình hình tồi tệ hơn.

Các nhà chức trách không có tài liệu hướng dẫn để thông tin một cách rõ ràng. Thay vì vậy, họ đưa ra các giải pháp mang tính tình thế.

Trước đó, trong thông điệp được phát qua sóng phát thanh, ông Hun Sen kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền bắt giữ và xét xử những người vi phạm lệnh phong tỏa vì lo ngại số ca nhiễm Covid-19 theo ngày sẽ tăng lên hàng nghìn, theo Khmer Times.

Ông Hun Sen nhấn mạnh: “Không thể nhẫn nại hay khoan nhượng được nữa. Chỉ có dùng pháp luật mới có thể chấm dứt vi phạm đối với lệnh phong tỏa”.

Ông nói thêm rằng nếu tiếp tục nhẫn nại và khoan nhượng đối với người vi phạm, công tác chống dịch sẽ thành vô nghĩa và quốc gia sẽ gặp tai họa.

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: