Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Lào, Campuchia, LB Nga

Tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngbuongnuang, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, thời gian qua mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngbuongnuang. (Ảnh BQP)

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngbuongnuang. (Ảnh BQP)

Đại sứ Sengphet Houngbuongnuang chúc mừng Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại sứ tin tưởng, trên cương vị mới Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp tục có những đóng góp nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao quan hệ quốc phòng Việt Nam-Lào, khẳng định đây là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Trên cơ sở Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc Đại sứ và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành trọng trách của mình, có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Chay Navuth. (Ảnh BQP)

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Chay Navuth. (Ảnh BQP)

Cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp, Đại sứ Chay Navuth tin tưởng, trên cương vị là Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp tục có những đóng góp nhằm phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.  

Đồng thời đánh giá cao quan hệ quốc phòng Việt Nam - Campuchia, khẳng định đây là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Thời gian tới, hai bên cần tập trung trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm trao đổi về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt về quốc phòng - quân sự nhằm nâng cao vai trò, vị thế quan hệ quốc phòng trong tổng thể quan hệ chung của hai nước.

Tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống với LB Nga và làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật-quân sự ngày càng phát triển.

Đánh giá cao việc Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh khen thưởng Huân chương Hữu nghị Nhà nước Liên bang Nga tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng  Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục khen thưởng Huân chương Hữu nghị tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng LB Nga và sẽ tổ chức trao tặng nhân các chuyến thăm cấp cao trong năm 2021.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. (Ảnh BQP)

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. (Ảnh BQP)

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga, Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn, sau khi kết thúc nhiệm kỳ và dù ở bất cứ cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả cho quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự.

Đại sứ K.Vnukov tin tưởng trên cương vị mới Bộ trưởng tiếp tục có những đóng góp quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước nói chung, quân đội nói riêng.

Hai bên khẳng định, bằng sự liên kết tự nhiên của đạo lý “nhân nghĩa, thủy chung, trước sau như một”, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát triển tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện như hiện nay.

Nhân Nghĩa

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: