Cận cảnh vẻ đẹp quyền lực của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê

(CLO) Tiếp nối hai bộ ảnh trước của Á hậu Hoàng Thùy và Á hậu Mâu Thủy, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Công ty Hoàn vũ Sài Gòn (UNICORP) vừa công bố bộ ảnh Hoa hậu H’Hen Niê, nằm trong series ảnh mới nhất của các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bộ ảnh vẫn do nhiếp ảnh gia Milor Trần thực hiện nhưng có điểm nhấn riêng biệt và khác hẳn hai bộ ảnh trước, góp phần tạo nên thần thái cho đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Sau khi đăng quang, khán giả luôn biết đến Hoa hậu H’Hen Niê qua hình ảnh giản dị trong các chuyến đi thiện nguyện vì cộng đồng hoặc đại sứ cho các chiến dịch xã hội. Vì thế, trong bộ ảnh lần này, người đẹp gây bất ngờ khi “lột xác” trở thành nữ hoàng sắc đẹp quyến rũ và gợi cảm, biến hóa đa dạng theo từng concept trang phục. Mái tóc ngắn đặc trưng cũng được khai thác tối đa bằng những kiểu tóc khác nhau, kết hợp hài hòa với trang phục và biểu cảm gương mặt.

Hoa hậu H’Hen Niê đã chọn hợp tác cùng nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, nhằm tạo ra bộ ảnh đẹp mắt để gửi tặng đến khán giả - những người luôn ủng hộ, dõi theo hoa hậu trong suốt thời gian qua.

Vốn là tín đồ của sắc trắng nên Hoa hậu H’Hen Niê “ưu tiên” diện những trang phục có sắc màu này, giúp nổi bật làn da nâu ấn tượng. Với bộ trang phục đầu tiên của nhà thiết kế Công Trí, người đẹp hướng đến sự thanh lịch bằng chiếc váy cổ tròn đơn giản có những họa tiết sọc thẳng nổi, như chính tính cách của Hoa hậu.

Ở trang phục thứ hai của nhà thiết kế Lý Giám Tiến, Hoa hậu H’Hen Niê quyết định khoe đôi chân dài hấp dẫn của mình, kết hợp cùng kiểu áo sơmi khoét sâu, tạo sự gợi cảm nhưng vô cùng tinh tế và bí ẩn. 

Áo len cổ lọ là kiểu trang phục rất kén người mặc nhưng với Hoa hậu H’Hen Niê, dường như chiếc áo góp phần tôn vinh gương mặt và những đường nét mộc mạc của người đẹp. Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn khéo léo tôn dáng người đẹp bằng form ôm theo đường cong cơ thể.

Với 4 bộ trang phục tiếp theo của nhà thiết kế Kim Khanh, Hoa hậu H’Hen Niê khai thác tối đa vẻ đẹp hình thể khi vừa khoe được vùng hông quyến rũ, vừa chứng tỏ bản thân là “Người đẹp biển” xứng đáng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Cuối cùng trong bộ ảnh là ba bộ trang phục của nhà thiết kế Xita với tông đen, đỏ cùng phong cách quý tộc và cổ điển. Người đẹp thể hiện thần thái quyền lực thông qua biểu cảm ánh mắt và nụ cười, kết hợp cùng phụ kiện trang sức sang trọng. Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ, cô tâm đắc nhất là loạt ảnh mang phong cách cổ điển này và hy vọng khán giả sẽ yêu thích nó. 

Trong thời gian tới, Hoa hậu H’Hen Niê sẽ tiếp tục với các dự án thiện nguyện, chiến dịch vì cộng đồng cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đồng thời tích cực tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. 

P.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: