'Cần dũng cảm bỏ những bản thảo tầm thường, vô bổ'

(CLO) Đó là ý kiến của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nêu trong lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, hôm 10/10.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, để ngành xuất bản phát triển bền vững, đội ngũ những người làm trong ngành phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống, ứng dụng khoa học - công nghệ, đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

can dung cam bo nhung ban thao tam thuong vo bo hinh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại sự kiện chiều 10/10 - Ảnh: Quang Minh

can dung cam bo nhung ban thao tam thuong vo bo hinh 2

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 4 từ trái sang), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ hai, phải qua) cùng các đại biểu tham dự Triển lãm “Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển”. Đây là một trong chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - Ảnh: Quang Minh

can dung cam bo nhung ban thao tam thuong vo bo hinh 3

Ông Phan Khắc Hải - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - được vinh danh tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, hôm 10/10 - Ảnh: Quang Minh

Các nhà xuất bản phải chủ động khai thác bản thảo, phối hợp, tổ chức các cuộc vận động sáng tác theo chủ đề. Mỗi đơn vị phải là bộ lọc để chọn được những tác phẩm có giá trị đích thực, dũng cảm từ chối bản thảo tầm thường, vô bổ, lệch lạc về tư tưởng, không phù hợp văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

"Chỉ khi có đông người đọc sách, ngành xuất bản mới phát triển. Muốn có đông bạn đọc, phải không ngừng nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, có nhiều đầu sách hay, giá trị. Cần đảm bảo mỗi ấn phẩm ra đời không chỉ cung cấp tri thức mà còn đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của độc giả", đồng chí Võ Văn Thưởng nói.

Đồng chí Thường trực Ban bí thư cho rằng, các nhà in phải đổi mới, cải tiến công nghệ, chất liệu thân thiện để có thêm nhiều sách đẹp. Các công ty phát hành sách bám sát cơ sở, đưa sách tới đúng địa chỉ người cần đọc, giúp độc giả tiếp cận sách nhanh, thuận lợi nhất.

Trong phát biểu của mình, đồng chí Võ Văn Thưởng dẫn chứng nhiều tác phẩm hay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ như Sống như anh (Trần Đình Vân - nhà báo Thái Duy), Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi), Hòn đất (Anh Đức), Mặt đường khát vọng (Nguyễn Khoa Điềm), Thép đã tôi thế đấy (Nikolai Ostrovsky)... lay động trái tim độc giả nhiều thế hệ. Ở thời kỳ đổi mới, tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi hai mươi, lan tỏa mạnh mẽ.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tạo hành lang pháp lý, cơ chế phù hợp, thuận lợi để ngành xuất bản phát triển; đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, in và phát hành; bảo vệ bản quyền, quyền tác giả; xử lý nghiêm tình trạng in sách lậu, tạo lập môi trường xuất bản lành mạnh. Đồng thời, phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò của sách.

Cũng tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, năm cán bộ lão thành, có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, đã được vinh danh gồm: ông Phan Khắc Hải - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, nguyên Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên (2001-2006); ông Đinh Xuân Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Xuất bản, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương); ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ; ông Nguyễn Văn Dòng - Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam và ông Huỳnh Văn Bé - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tặng bằng khen cho 81 người làm xuất bản có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022). Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nhà In quốc gia năm 1952, ngành Xuất bản - In - Phát hành sách đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, cho ra đời những kho sách đồ sộ.

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: