Canada buộc các công ty Trung Quốc thoát khỏi các giao dịch khoáng sản quan trọng

(CLO) Mới đây vào hôm thứ 4, Chính phủ Canada đã ra lệnh cho ba công ty Trung Quốc phải thoái vốn đầu tư của họ tại các công ty khoáng sản quan trọng của Canada vì lý do an ninh quốc gia.

Ba công ty được lệnh thoái vốn đầu tư là Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Ltd, cũng có trụ sở tại Hong Kong và Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Canada, ông Francois-Philippe Champagne cho biết Chính phủ đã ra lệnh các công ty trên thoái vốn sau khi “giám sát chặt chẽ” các công ty nước ngoài bởi cộng đồng tình báo và an ninh quốc gia của Canada.

canada buoc cac cong ty trung quoc thoat khoi cac giao dich khoang san quan trong hinh 1

Canada có trữ lượng lớn các khoáng chất quan trọng như niken và coban, rất cần thiết trong sản xuất năng lượng sạch và các công nghệ khác. Ảnh: Internet.

Theo tuyên bố, Sinomine được yêu cầu phải bán khoản đầu tư của mình tại Công ty khai thác khoáng sản Canada Power Metals Corp, Chengze Lithium được yêu cầu tự thoái vốn đầu tư khỏi Lithium Chile Inc và Zangge Mining được yêu cầu thoát vốn khỏi công ty Ultra Lithium Inc.

Champagne nói: “Trong khi Canada tiếp tục hoan nghênh đầu tư trực tiếp nước ngoài, chúng tôi sẽ hành động dứt khoát khi các khoản đầu tư đe dọa đến an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của chúng tôi, cả trong và ngoài nước”.

Tuần trước, Canada cho biết họ phải xây dựng một chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng có khả năng phục hồi với các đối tác có cùng chí hướng, vì nó đưa ra các quy tắc nhằm bảo vệ các lĩnh vực khoáng sản quan trọng của đất nước khỏi các công ty nhà nước nước ngoài.

Ông Champagne nói: “Chính phủ liên bang quyết tâm làm việc với các doanh nghiệp Canada để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác có chung lợi ích và giá trị của chúng tôi”.

Canada có trữ lượng lớn các khoáng chất quan trọng như niken và coban, rất cần thiết trong sản xuất năng lượng sạch và các công nghệ khác. Nhu cầu về khoáng sản dự kiến sẽ tăng lên đáng kể trong những thập kỷ tới.

Đầu năm nay, Canada, Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đã thiết lập quan hệ đối tác mới nhằm đảm bảo nguồn cung các loại khoáng sản quan trọng khi nhu cầu toàn cầu về khoáng sản đang ngày càng tăng lên.

Cụ thể, nhu cầu về các khoáng chất, chẳng hạn như niken, liti và coban, dự kiến sẽ tăng lên đáng kể trong những thập kỷ tới. Các khoáng chất này là nguyên liệu đầu vào chính trong sản xuất pin, xe điện, tuabin gió và tấm pin mặt trời, và cũng được sử dụng trong các sản phẩm từ máy tính đến thiết bị gia dụng.

Được biết, Chính phủ Hoa Kỳ đã và đang làm việc với Canada để thúc đẩy chuỗi cung ứng trong khu vực nhằm cạnh tranh với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: