(CLO) Canada hôm thứ Hai cho biết họ sẽ cấp thị thực cho 5.000 người Gaza, nhiều hơn mức cam kết ban đầu và cho biết họ “kinh hoàng” trước cuộc không kích của Israel ở Rafah khiến 45 người thiệt mạng.
Thị thực cho người thân của người Canada sống trong vùng đất này tăng gấp 5 lần so với 1.000 thị thực cư trú tạm thời được phân bổ theo một chương trình đặc biệt mà Canada đã công bố vào tháng 12.
Một cậu bé người Palestine tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Israel vào khu vực dành riêng cho người di tản, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 27 tháng 5 năm 2024. Ảnh: REUTERS
Bộ trưởng Di trú Marc Miller cho biết: “Mặc dù việc di chuyển ra khỏi Gaza hiện không thể thực hiện được nhưng tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Với mức tăng giới hạn này, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhiều người hơn khi tình hình phát triển”.
Người phát ngôn của Bộ trưởng Miller cho biết 448 người Gaza đã được cấp thị thực tạm thời, trong đó có 254 người theo chính sách không liên quan đến chương trình thị thực đặc biệt và 41 người đã đến Canada cho đến nay.
Một cuộc không kích của Israel vào tối muộn Chủ nhật đã gây ra hỏa hoạn tại một khu lều trại ở thành phố Rafah, phía nam Gaza, gây ra sự phản đối kịch liệt từ các nhà lãnh đạo toàn cầu, bao gồm cả Canada.
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi kinh hoàng trước các cuộc tấn công giết chết thường dân Palestine ở Rafah”.
"Mức độ đau khổ của con người phải chấm dứt. Chúng tôi yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức", ngoại trưởng Joly cho biết đồng thời lặp lại ý kiến của các nhà lãnh đạo toàn cầu khi thúc giục thực thi lệnh của Tòa án Thế giới nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Israel.
Canada đã nhiều lần ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, kể cả tại Liên hợp quốc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cho biết cuộc tấn công ở Rafah không nhằm mục đích gây thương vong cho dân thường và đã có điều gì đó gây nên "sai lầm bi thảm". Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra.
Theo cơ quan y tế địa phương ở Gaza, hơn 36.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Ước tính khoảng 1,7 triệu người, hơn 75% dân số Gaza, đã phải di dời, theo cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).
(CLO) Tiết lộ với báo Telegraph, nguồn tin cấp cao từ Đảng Lao động nói rằng tân Thủ tướng Keir Starmer sẽ hủy bỏ kế hoạch trục xuất người nhập cư trái phép vào Vương quốc Anh tới Rwanda ngay ngày đầu tiên nhậm chức.
(CLO) Một vận động viên bơi lội người Mỹ 75 tuổi đã ngâm mình trên sông Seine ở trung tâm Paris vào ngày 4/7 bất chấp làn nước đục ngầu, nhằm chứng minh những nỗ lực của Pháp trong việc làm sạch dòng sông cho kỳ Olympic 2024.
(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".
(CLO) Ngày 4/7, một thẩm phán Tây Ban Nha đã hoãn phiên điều trần trong cuộc điều tra tham nhũng đối với bà Begona Gomez, vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez, sau khi nhóm bào chữa cho rằng bà chưa được thông báo đầy đủ về một đơn kiện khác chống lại mình.