Nền kinh tế Canada đối mặt sức ép khi phụ thuộc lớn vào thương mại với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump

(CLO) Canada đối mặt rủi ro kinh tế khi 70% du lịch, 68% vốn đầu tư và 3,6 tỷ USD thương mại mỗi ngày phụ thuộc Mỹ dưới thời Donald Trump.

Các chuyên gia nhận định nền kinh tế Canada có sự gắn kết rất chặt với Mỹ, vì vậy bất kỳ thay đổi nào về chính sách hay thương mại của Washington đều có thể tác động mạnh đến xuất khẩu, chuỗi cung ứng, dòng vốn đầu tư và cả ngành du lịch.

770-202602150604501.png
Một chiếc xe tải chạy ngang qua điểm kiểm soát nhập cảnh dành cho hành khách tại biên giới Mỹ và Canada. Ảnh: Ethan Cairns

Trong hơn một thế kỷ qua, Canada vẫn duy trì quan hệ thương mại mật thiết với Mỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia chính sách quốc tế, mối quan hệ này đang thay đổi khi chính sách thương mại của hai nước bước vào giai đoạn mới.

Ông Carlo Dade, Giám đốc phụ trách chính sách quốc tế của Đại học Calgary, cho biết trong cuộc trao đổi với BNN Bloomberg rằng sự thay đổi hiện nay nằm ở cách tiếp cận của các bên, mức độ tương tác và lợi thế đàm phán giữa hai quốc gia.

Ông Dade cho rằng Canada từ lâu đã hình thành quan điểm rằng sự thịnh vượng của nước này phụ thuộc vào Mỹ, nhưng nhận định đó không hoàn toàn chính xác.

Ông Dade nhấn mạnh sự phụ thuộc quá lớn khiến Canada chưa thật sự nhìn nhận rõ những thay đổi trong môi trường kinh tế và chính trị của Mỹ, cũng như chưa đánh giá đầy đủ sự thay đổi trong chính quan hệ song phương.

Sự phụ thuộc trong thương mại

Số liệu của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy trong năm 2024, mỗi ngày có gần 3,6 tỷ đô la giá trị hàng hóa và dịch vụ được trao đổi qua biên giới.

Ông Dade nhận xét rằng Canada nằm cạnh một thị trường lớn và dễ tiếp cận hàng đầu thế giới, và chính sự hấp dẫn đó khiến doanh nghiệp Canada gắn bó sâu với thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, ông cho rằng sự phụ thuộc thương mại này luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong bối cảnh Mỹ ngày càng theo đuổi các chính sách mang tính bảo hộ và hướng nội.

Ông Dade dự báo Canada vẫn sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thương mại với Mỹ, nhưng chi phí và mức độ khó khăn của hoạt động thương mại sẽ ngày càng gia tăng. Ông Dade cũng cho biết các thỏa thuận thương mại được kỳ vọng mang lại sự ổn định đã không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Andrew Grantham của CIBC Capital Markets nhận định sự phụ thuộc của Canada vào thương mại với Mỹ một phần bắt nguồn từ việc quá tập trung vào hai ngành chủ lực là năng lượng và ô tô.

Ông Grantham cho rằng xuất khẩu năng lượng sẽ tiếp tục chảy về phía Nam chừng nào các dự án đường ống dầu mới còn chưa được phê duyệt và triển khai, trong khi quá trình thu hút đầu tư vào hạ tầng mới cần thêm thời gian.

Ngành công nghiệp ô tô thậm chí còn phụ thuộc sâu hơn do chuỗi cung ứng giữa hai nước đã gắn kết lâu năm. Các bộ phận linh kiện thường qua lại biên giới nhiều lần trong từng giai đoạn sản xuất.

Ông Grantham cho biết có những trường hợp linh kiện được gửi sang Mỹ để gia công, sau đó quay lại Canada để hoàn thiện rồi mới tiếp tục chuyển sang Mỹ lần nữa, khiến việc giảm sự phụ thuộc trở nên rất khó khăn.

Ông Mitch Villeneuve, Giám đốc phụ trách chính sách kinh tế của Scotiabank, nhận định Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ có chi phí thấp nhất nhờ yếu tố địa lý.

Ông Villeneuve cho biết gần như toàn bộ sản lượng năng lượng xuất khẩu của Canada đều chuyển sang Mỹ, còn ô tô thì chủ yếu được bán sang Mỹ vì cấu trúc của ngành công nghiệp.

Các mặt hàng như máy móc hay lâm sản cũng có tỷ trọng lớn hướng về thị trường Mỹ. Ông Villeneuve cho biết Mỹ đã và sẽ tiếp tục là thị trường quan trọng nhất của Canada.

Sự phụ thuộc trong đầu tư

Dữ liệu của Scotiabank cho thấy các khoản đầu tư của Mỹ vào những lĩnh vực chủ chốt như năng lượng, khai khoáng và sản xuất chiếm khoảng 68 phần trăm tổng dòng vốn đầu tư vào Canada trong năm 2023.

Ông Villeneuve nhận định Mỹ là nền kinh tế có sức ảnh hưởng lớn và luôn đóng vai trò là nguồn vốn quan trọng đối với Canada. Vì vậy, bất kỳ sự sụt giảm nào từ phía Mỹ cũng sẽ tạo tác động đáng kể.

Ông cho rằng việc Canada lâu nay dựa quá nhiều vào dòng vốn từ Mỹ khiến nước này thiếu động lực mở rộng quan hệ đầu tư với các đối tác khác. Chính vì vậy, chính phủ Canada đang tập trung thúc đẩy đầu tư trong nước cũng như mở rộng tìm kiếm các nguồn vốn mới từ quốc tế.

Ông dẫn ví dụ Thủ tướng Canada thường xuyên thực hiện các chuyến công du nhằm mở rộng quan hệ, tăng cường kết nối với những đối tác kinh tế mới để đa dạng hóa thị trường và thu hút thêm đầu tư.

Sự phụ thuộc trong du lịch

Mối liên kết kinh tế giữa hai nước còn thể hiện rõ trong ngành du lịch. Bà Amy Butcher, Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của Hiệp hội Du lịch Canada, cho biết cứ 10 người Canada thì có một người làm việc trong ngành này. Bà cho biết ngành du lịch đóng góp khoảng 130 tỷ đô la cho nền kinh tế Canada.

Tuy nhiên, lượng khách Mỹ đến Canada đang giảm, gây thiệt hại cho các thị trấn biên giới vốn phụ thuộc vào lượng khách đi lại trong ngày.

Bà Butcher cho biết khoảng 70 phần trăm lượng khách quốc tế đến Canada trong năm 2024 đến từ Mỹ, và thị trường này vẫn là nguồn khách quan trọng nhất đối với ngành du lịch. Tuy nhiên, nhu cầu từ du khách Mỹ đang có xu hướng suy yếu.

Lý do của sự phụ thuộc

Theo ông Dade, những điểm tương đồng về nền tảng pháp lý, ngôn ngữ và văn hóa, cùng với khoảng cách địa lý gần gũi đã khiến hoạt động kinh doanh giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn.

Ông Grantham đồng tình rằng lịch sử và vị trí địa lý tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ thương mại song phương, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định.

Ông cho rằng dù Canada nỗ lực mở rộng quan hệ với châu Âu hoặc châu Á, vẫn khó có thể tách rời hoàn toàn khỏi thị trường Mỹ bởi quy mô và sự gần gũi của thị trường này.

Dù vậy, ông khẳng định Canada vẫn đang tìm cách mở rộng đầu tư và thương mại với các nước khác nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào xuất khẩu mà còn khuyến khích các đối tác nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Canada.

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: