Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 9/2, ông Trump nói sẽ “không cho phép” cầu Gordie Howe - dài khoảng 2,4 km - mở cửa cho đến khi Mỹ “được bồi thường đầy đủ” và Canada “đối xử công bằng, tôn trọng” với Mỹ.
Cây cầu hiện đã hoàn thành phần lớn công việc xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay, sau giai đoạn thử nghiệm. “Chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận ngay lập tức”, ông Trump viết, song không nêu rõ bằng cách nào ông có thể ngăn cản việc khánh thành dự án.
Trong bài đăng, ông Trump nói rằng Canada “sở hữu cả phần thuộc Canada lẫn phần thuộc Mỹ” của cây cầu và dự án “hầu như không sử dụng linh kiện của Mỹ”.
Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, thị trưởng thành phố Windsor, Drew Dilkens, nói rằng thép của Mỹ đã được sử dụng cho phần xây dựng phía Michigan. “Thật điên rồ”, ông Dilkens nói. “Tôi không thể tin những gì mình đang đọc”.
Theo thỏa thuận ký năm 2012, cây cầu trị giá hơn 4 tỷ USD - được đặt theo tên huyền thoại khúc côn cầu Canada Gordie Howe - do
Chính phủ Canada chi trả toàn bộ chi phí xây dựng, vận hành và bảo trì, nhưng quyền sở hữu thuộc về Canada và bang Michigan. Thỏa thuận cũng quy định thép sử dụng cho dự án phải được sản xuất tại Mỹ hoặc Canada, và không quốc gia nào được ưu tiên hơn.
Trong bài đăng ngày 9/2, ông Trump cũng phàn nàn rằng tỉnh Ontario không bày bán rượu và đồ uống có cồn của Mỹ. Trước đó, Ontario cùng các tỉnh khác của Canada đã rút rượu Mỹ khỏi kệ hàng bán lẻ do tỉnh quản lý để phản đối thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Canada.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ca ngợi giá trị của cầu Gordie Howe. Một tuyên bố chung năm 2017 với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi cây cầu này là “liên kết kinh tế quan trọng giữa hai quốc gia”.
Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, Đảng Dân chủ đại diện bang Michigan, cảnh báo việc ngăn dự án có thể gây “hậu quả nghiêm trọng” cho kinh tế bang. “Tổng thống đang trừng phạt người dân Michigan vì cuộc chiến thương mại do chính ông khởi xướng”, bà viết trên mạng xã hội X ngày 9/2. “Canada là bạn của chúng ta, không phải kẻ thù”.