Trong cuộc gặp với người đồng cấp Canada Anita Anand bên lề Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14/2, ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc “sẵn sàng hợp tác với Canada để loại bỏ sự can thiệp, khởi động lại các hoạt động trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực”.
Phát biểu này không nêu đích danh Mỹ, song được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Canada thúc đẩy thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc. Mỹ cho rằng thỏa thuận này có thể tạo điều kiện để Trung Quốc “bán phá giá hàng hóa”.
Theo thỏa thuận được công bố trước đó, Trung Quốc dự kiến giảm thuế nhập khẩu hạt cải dầu từ Canada và cho phép công dân Canada nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần thị thực.
Thủ tướng Canada Mark Carney, người nhậm chức năm 2025, đã thăm Trung Quốc vào tháng 1 như một phần trong nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu và giảm phụ thuộc thương mại vào Mỹ - đồng minh truyền thống và đối tác thương mại lớn nhất của Canada.
Quan hệ Trung Quốc - Canada từng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu tại Vancouver năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc sau đó bắt giữ hai công dân Canada là Michael Spavor và Michael Kovrig với cáo buộc gián điệp.
Gần đây, một quan chức Canada cho biết vào tháng 2 rằng Trung Quốc đã hủy bỏ bản án tử hình đối với công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg, người bị bắt giữ năm 2014 vì các tội danh liên quan đến ma túy.
Tại cuộc gặp ngày 14/2, ông Vương đánh giá chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Carney là “có hiệu quả” và đề xuất hai nước xây dựng một “quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới” lành mạnh, ổn định - tín hiệu cho thấy cả Trung Quốc và Canada đang tìm cách khôi phục lòng tin sau nhiều năm căng thẳng.