Canada ra lệnh chấm dứt cuộc biểu tình gần biên giới với Mỹ

(CLO) Hôm thứ Sáu (11/2), thẩm phán bang Ontario của Canada đã ban hành lệnh cấm phong tỏa đường biên giới quốc tế nhộn nhịp nhất Bắc Mỹ được thực hiện bởi những người biểu tình phản đối các hạn chế về Covid-19 .

Thẩm phán cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào lúc 7 giờ tối theo giờ ET vào thứ Sáu để các cá nhân có thời gian dọn dẹp khu vực.

Theo nguyên đơn, Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô cho biết việc phong tỏa cầu Ambassador, diễn ra kể từ hôm thứ Hai, đã khiến ngành công nghiệp ô tô của Canada thiệt hại hàng trăm triệu USD.

canada ra lenh cham dut cuoc bieu tinh gan bien gioi voi my hinh 1

Những người lái xe tải chặn cầu Ambassador kết nối giữa 2 thành phố Detroit (Mỹ) và Windsor (Canada). Ảnh: RT

Hôm thứ Sáu, Thủ hiến bang Ontario Doug Ford đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh , gọi các cuộc biểu tình ở Ottawa và Windsor là một "cuộc bao vây".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã hứa với Tổng thống Joe Biden sẽ nhanh chóng hành động để chấm dứt khủng hoảng.

Lệnh này có thể dẫn đến việc cảnh sát thành phố Windsor, Ontario, giải tỏa những người lái xe tải đang tập trung hàng chục phương tiện gần cầu Ambassador, cửa khẩu đường bộ nhộn nhịp nhất Bắc Mỹ và là điểm tắc nghẽn đối với các nhà sản xuất ô tô của Detroit (Mỹ).

Các quan chức đã chuyển hướng vận chuyển hàng hóa để ngăn chặn tình trạng tổn thất trong bối cảnh các công ty phải cắt giảm sản lượng. Ontario đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Sáu và thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu của các nhà chức trách ở Windsor với hy vọng buộc các cuộc biểu tình dừng lại.

Các cuộc biểu tình "Đoàn xe Tự do" bắt đầu bởi cánh tài xế xe tải Canada phản đối lệnh tiêm chủng hoặc kiểm dịch đối với những người lái xe qua biên giới, cũng đang chiếm các khu vực bên ngoài các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Ottawa và chặn hai cửa khẩu khác với Mỹ.

Các cuộc biểu tình đã kích động cánh tài xế ở các nước khác thực hiện kế hoạch tương tự, như ở Pháp, New Zealand, Úc và Mỹ.

Với việc cắt giảm sản xuất ô tô, Ford, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Mỹ, cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã tạm dừng công việc tại nhà máy lắp ráp của mình ở Ohio. General Motors và Toyota cũng thông báo cắt giảm sản lượng.

Cổ phiếu hãng sản xuất máy bay tự động Magna International (MG.TO) của Canada đã giảm 4,4% vào thứ Sáu. Ngoài tổn thất trong lĩnh vực ô tô, ba cửa khẩu Mỹ-Canada bị tắc nghẽn chiếm tới 33% thương mại của Canada với Mỹ, trị giá 616 triệu USD mỗi ngày.

Huy Hoàng (theo RT)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: