Canada từ bỏ đàm phán thương mại tự do với Trung Quốc

(CLO) Canada đã từ bỏ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ bị rạn nứt.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Francois-Philippe Champagne phát biểu trong một cuộc họp báo tại Cao ủy Canada ở London vào tháng Giêng. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Francois-Philippe Champagne phát biểu trong một cuộc họp báo tại Cao ủy Canada ở London vào tháng Giêng. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne cho biết điều này trong một cuộc phỏng vấn trên báo hôm thứ Sáu.

Các cuộc nói chuyện đã bị đình trệ hơn một năm trước sau khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Văn Chu và Trung Quốc giam giữ hai người Canada để trả đũa.

Mục tiêu để Canada trở thành quốc gia G7 đầu tiên ký hiệp ước thương mại tự do với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là điều mà chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã theo đuổi  kể từ khi ông lên nắm quyền. Quyết định dừng các cuộc đàm phán cho thấy sự đảo ngược trong chính sách của ông Trudeau.

Champagne cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Globe and Mail: “Tôi không thấy các điều kiện hiện tại đáp ứng cho các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra vào lúc này."

Ông nói: “Trung Quốc của năm 2020 không phải là Trung Quốc của năm 2016."

Bình luận của ông thể hiện một giọng điệu cứng rắn đối với Trung Quốc - tương đồng với Hoa Kỳ, Úc và các nước của EU - sau khi các nỗ lực ngoại giao  nhằm xoa dịu mối quan hệ đã thất bại.

Trudeau đến thăm Trung Quốc vào tháng 9/2016 và vài tuần sau đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Canada để làm mới quan hệ đối tác của họ trong hàng chục lĩnh vực, bao gồm cả các cuộc tập trận chung.

Kể từ đó, việc Bắc Kinh đàn áp cộng đồng người thiểu số Tân Cương và sự xói mòn quyền tự trị của Hong Kong đã làm đảo lộn nhiều nền dân chủ tự do, bao gồm cả Canada, nước đã hủy bỏ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong.

Thêm vào đó là việc Bắc Kinh “giam giữ tùy tiện” cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, phản ứng với vụ bắt giữ vào tháng 12 năm 2018 đối với giám đốc tài chính Mạnh Văn Chu của gã khổng lồ viễn thông Huawei theo lệnh của Mỹ trong thời gian một điểm dừng chân ở Vancouver.

Bà Mạnh bị truy nã vì cáo buộc gian lận ngân hàng và vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, và đã chiến đấu chống dẫn độ kể từ đó.

Champagne nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa Michaels trở về nhà."

“Tất cả các sáng kiến và chính sách đã được đưa ra vào thời điểm đó [vào năm 2016 với Trung Quốc] - là tất cả những gì cần được xem xét lại,” ông nói và nói thêm rằng Ottawa đang “nhìn tất cả chúng bằng lăng kính của Trung Quốc Năm 2020 ”.

Bất chấp những căng thẳng, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada sau Hoa Kỳ. Trong năm tính đến tháng 7 năm 2020, xuất khẩu của Canada sang Trung Quốc tăng 23,6% trong khi nhập khẩu tăng 13,9%.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: