Cảng Đà Nẵng (CDN) đề xuất đầu tư cảng cạn Hòa Nhơn, nợ phải trả vượt 800 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) CTCP Cảng Đà Nẵng (mã chứng khoán: CDN) đề xuất đầu tư dự án cảng cạn Hòa Nhơn tại xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng), công suất thiết kế 150.000 TEU/năm. Trong lúc xúc tiến dự án mới, nợ phải trả của doanh nghiệp đến cuối tháng 6/2026 đã vượt 800 tỷ đồng, tổng vay và nợ thuê tài chính cũng tăng lên hơn 470 tỷ đồng.

Đề xuất xây cảng cạn công suất 150.000 TEU/năm

Sở Tài chính TP. Đà Nẵng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng cạn Hòa Nhơn. Nhà đầu tư đề xuất là CTCP Cảng Đà Nẵng.

Theo hồ sơ, dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích gần 12,5ha tại xã Bà Nà, với công suất thiết kế 150.000 TEU/năm. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Cảng cạn Hòa Nhơn được định hướng phục vụ nhu cầu của các khu chức năng trong TP. Đà Nẵng và khu vực lân cận, đồng thời tăng khả năng kết nối với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây.

ms04.jpg
Cảng Đà Nẵng đang đề xuất đầu tư cảng cạn Hòa Nhơn tại xã Bà Nà, TP. Đà Nẵng. Ảnh: VIMC.

Các dịch vụ dự kiến triển khai tại dự án gồm bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu trữ hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến đến từ vốn góp của Cảng Đà Nẵng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, kế hoạch mở rộng hạ tầng logistics được đưa ra trong lúc quy mô tài sản của Cảng Đà Nẵng tiếp tục tăng, nhưng nợ phải trả cũng đi lên khá nhanh sau nửa đầu năm.

Nợ phải trả tăng gần 16%, nợ vay tài chính vượt 470 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy, Cảng Đà Nẵng ghi nhận 504,66 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng nhanh hơn, ở mức gần 24%, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng khoảng 21%, đạt 188,32 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 20% lên 18,36 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 4% còn 5,85 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay giảm hơn 9%, xuống 5,47 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 28%, lên 57,13 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II đạt 138,76 tỷ đồng, tăng gần 20%. Cảng Đà Nẵng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 109,81 tỷ đồng, tăng 15% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Cảng Đà Nẵng ghi nhận 1.007,41 tỷ đồng, tăng 29 % so với cùng kỳ. Doanh nghiệp khép lại nửa đầu năm với 239,56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 58,19 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2025.

screenshot-2026-08-27-092149.png
Nợ phải trả của Cảng Đà Nẵng tăng lên hơn 802 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Ảnh: BCTC Hợp nhất quý II/2026.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Cảng Đà Nẵng đạt 3.060,40 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 237,32 tỷ đồng, tăng hơn 141 tỷ đồng và gấp gần 2,5 lần đầu năm. Doanh nghiệp này còn nắm 830,46 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của Cảng Đà Nẵng cũng tăng 109,35 tỷ đồng, lên mức 802,97 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính ghi nhận 471,64 tỷ đồng, tăng 34,67 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra, một số khoản mục tài sản cũng tăng cùng thời điểm doanh nghiệp xúc tiến dự án mới. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 37%, lên 281,85 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 34% lên 210,42 tỷ đồng.

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 20/10/2026 ghi nhận lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp giúp VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên chiều, song đà tăng thiếu đồng thuận khi nhóm ngân hàng và VHM vẫn là lực cản chính.

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Cỡ chữ bài viết: