Hossein Taeb, người vừa được bổ nhiệm đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij của Iran, tuyên bố eo biển Hormuz "nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo". Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington đã "hoàn toàn kiểm soát" tuyến hàng hải này.
"Ngày nay, các bạn thấy rằng eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo", ông Taeb nói, đồng thời khẳng định Iran vẫn hoạt động trong điều kiện "hoàn toàn an toàn".
Bộ chỉ huy quân sự chung Iran Khatam al-Anbiya cùng ngày tuyên bố không tàu nào được qua eo biển Hormuz nếu chưa được Tehran cho phép. "Những tuyên bố vô căn cứ của Mỹ về việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz một cách bình thường... không gì khác ngoài những lời dối trá và sai sự thật", cơ quan này khẳng định.
Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào nước này ngày 28/2. Trước chiến sự, khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này. Mỹ sau đó áp đặt phong tỏa hải quân đối với hoạt động vận chuyển của Iran và tuyên bố bảo vệ quyền tự do hàng hải của các tàu đến và rời các cảng không thuộc Iran.
Hồi tháng 6, Iran và Mỹ đạt thỏa thuận tạm thời về lệnh ngừng bắn lâu dài và kêu gọi khôi phục nhanh chóng tự do hàng hải tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, thỏa thuận đổ vỡ vài tuần sau đó khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm.
Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ngày 13/8 viết trên mạng xã hội X rằng chiến lược của ông Mojtaba sẽ là "chiến tranh tấn công" nếu các điều kiện của Tehran không được đáp ứng.
Rasoul Sanaei-Rad, một quan chức quân sự - chính trị cấp cao của Iran, cũng khẳng định Tehran sẽ không mở lại eo biển nếu phía bên kia chưa thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời. Theo ông, việc mở lại tuyến hàng hải này không phải điều Mỹ có thể đơn phương quyết định.