Tổng thống Donald Trump ngày 14/8 tuyên bố tại một học viện cảnh sát ở Long Island, New York rằng ông sẽ sớm xem eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ, ngay sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Ông nhấn mạnh rằng, lệnh phong tỏa hiện tại của Mỹ đối với eo biển này đã khiến việc kiểm soát trở thành hiện thực trên thực tế, dù chưa chính thức về mặt pháp lý.
Ông Trump nói: "Sau khi chúng ta đánh bại Iran, quốc gia đang chịu thất bại rất nặng nề, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ".
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, Washington đang duy trì một cuộc phong tỏa tại khu vực này và cho rằng các tàu thuyền sẽ không thể đi qua nếu không được Mỹ cho phép.
Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Trước khi xung đột leo thang, khoảng 1/5 lượng dầu được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này.
Một thỏa thuận ngừng giao tranh đạt được hồi tháng 6 đã nhanh chóng đổ vỡ khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm, khiến xung đột tái diễn. Các cuộc đàm phán sau đó dù làm dịu phần nào cường độ chiến sự nhưng chưa đạt được đột phá. Tehran hiện từ chối mở lại eo biển trừ khi Washington thay đổi lập trường, bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa vô điều kiện.
Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội X: eo biển Hormuz "không thể bị chiếm đóng bằng một dòng tweet, tàu sân bay, sắc lệnh hay bài phát biểu", đồng thời khẳng định Tehran không bị khuất phục trước các lời đe dọa hay hành động phô trương sức mạnh.
Trước đó, ông Trump từng đề xuất Mỹ có thể đóng vai trò "người bảo hộ" tại eo biển Hormuz và thu phí đối với hàng hóa đi qua tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo những biện pháp như vậy có thể vấp phải các quy định của luật quốc tế về quyền tự do hàng hải.