Căng thẳng Trung-Ấn lan sang kinh tế

(CLO) Việc Trung Quốc và Ấn Độ căng thẳng về biên giới có thể khiến New Delhi không thể gia nhập vào liên minh kinh tế RCEP do Bắc Kinh hậu thuẫn.
Hình ảnh container của Trung Quốc tại một cảng của Ấn Độ. Ảnh: SMCP

Hình ảnh container của Trung Quốc tại một cảng của Ấn Độ. Ảnh: SMCP

Trung Quốc cùng 14 nước thành viên khác đã cam kết sẽ xem xét lại việc cho Ấn Độ trở lại bàn đàm phán gia nhập vào liên minh này sau khi nước này đột ngột rút khỏi các cuộc đàm phán hồi tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, việc quân đội hai nước có cuộc đụng độ đẫm máu hôm 15/6 vừa qua đã khiến nhiều người dân Ấn Độ lên tiếng kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc và áp dụng một chính sách trừng phạt kinh tế với Bắc Kinh.

"Tình hình tại biên giới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều lĩnh vực khác trong quan hệ Trung- Ấn", Madhav Nalapat, một giáo sư chính trị học tại học viện Manipal ở Ấn Độ cho hay. "Liên quan tới việc ký kết thỏa thuận RCEP, vụ việc hôm 15/6 sẽ là một rào cản lớn".

Ấn Độ đã rút khỏi bàn đàm phán hồi tháng 11 khi lo ngại các nhà sản xuất trong nước sẽ bị chèn ép bởi hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, 15 nước còn lại đã thống nhất sẽ ký kết một thỏa thuận chính thức vào cuối năm nay và tiếp tục hỏi ý kiến Ấn Độ về việc quay trở lại đàm phán.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đã nói hồi tháng 1 rằng Ấn Độ rút khỏi thỏa thuận này một phần vì "lo ngại sẽ không thể triển khai một hệ thống giao thương bình bình đẳng với Trung Quốc".

Tuy nhiên, dù không có Ấn Độ thì thỏa thuận này vẫn sẽ bao phủ một phần ba dân số thế giới, bao gồm 10 nước ASEAN cộng thêm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Đội ngũ đàm phán của các nước RCEP mới đây đã tuyên bố sẽ hoàn thành thỏa thuận vào cuối năm nay, đồng thời bày tỏ mong muốn Ấn Độ xem xét lại quyết định của mình.

"Chúng tôi tin rằng việc Ấn Độ tham gia vào RCEP sẽ tạo nên sự phát triển và thịnh vượng cho khu vực. Vì thế chúng tôi tha thiết mong muốn RCEP mở cửa chào đón Ấn Độ", thông cáo viết.

Tu Xinquan, một giáo sư tại đại học kinh doanh và kinh tế quốc tế ở Bắc Kinh cho biết ngoài vấn đề về tranh chấp biên giới, bản thân Ấn Độ cũng chưa sẵn sàng cho việc cạnh tranh quốc tế mà thỏa thuận này mang lại.

"Thỏa thuận này không phải với một mình Trung Quốc", ông nói. "Tôi nghĩ rằng những nước khác đã chấp nhận thức tế rằng Ấn Độ sẽ không gia nhập". 

Căng thẳng kinh tế Trung-Ấn

Tờ India Today mới đây đã đưa ra báo cáo rằng các cửa khẩu Ấn Độ bắt đầu tăng cường kiểm tra với hàng Trung Quốc. Hành động này đã khiến việc thông quan trở nên chậm chạp hơn, dù cho không có lệnh cấm cụ thể nào được chính thức ban hành. 

Cùng ngày, các quan chức ở Maharashtra cũng thông báo rằng chính phủ sẽ tạm cừng thỏa thuận 500 triệu đô xây dựng xưởng lắp ráp ô tô với Great Wall Motor, một công ty của Trung Quốc. Lý do được đưa ra là để chờ làm rõ thông tin từ phía Bắc Kinh.

Ấn Độ cũng đã yêu cầu những người bán phải công bố rõ nguồn gốc xuất xứ của từng sản phẩm trên trang điện tử của chính phủ, dù không cụ thể về Trung Quốc.

Hôm qua, Bloomberg có đưa ra báo cáo rằng Ấn Độ dự định áp dụng kiểm tra chất lượng và tăng thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện 370 mặt hàng của Trung Quốc đang được xem xét nâng mức tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của hàng nội địa.

Những sản phẩm này bao gồm các chất hóa học, điện tử, máy móc công nghiệp nặng, thép, nội thất, giấy, máy công nghiệp, sản phẩm cao su, kinh, dược, phân bón và đồ chơi nhựa.

Việc nâng thuế nhập khẩu với các sản phẩm như nội thất, phụ tùng máy lạnh và xe hơi cũng đang được xem xét. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: