Cảnh báo tình trạng làm giả giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Người dân đổ xô đi làm xét nghiệm Covid-19 để có “giấy thông hành”

Hiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đã và đang có những diễn biến hết sức phức tạp tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Các tỉnh thành khu vực phía Nam vẫn là “điểm nóng” nhất và để kiểm soát nguồn lây, nhiều địa phương đã yêu cầu người dân từ TP. Hồ Chí Minh, nơi có dịch khi di chuyển vào tỉnh mình phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đơn cử, người vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có giấy chứng nhận âm tính trong vòng 5 ngày, Đồng Nai phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày, thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương, sát thành phố Thủ Đức) phải có giấy xét nghiệm âm tính hiệu lực trong 3 ngày.

Người dân đổ xô đi làm xét nghiệm COVID-19 để có

Người dân đổ xô đi làm xét nghiệm COVID-19 để có "giấy thông hành" như quy định tại một số địa phương.

Ghi nhận của Báo Nhà báo & Công luận, tại khu vực thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) nơi có nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp vận tải thường xuyên hoạt động, các đơn vị đang gồng mình chống chọi lại những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Lực lượng chức năng vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào tỉnh Đồng Nai. Còn tại các phòng khám trên địa bàn luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến làm xét nghiệm để có “giấy thông hành” phục vụ cho di chuyển.

Anh Mạnh - một số tài xế xe tải đang chờ lấy giấy xét nghiệm Covid-19 tại một phòng khám ở thành phố Biên Hòa cho biết, nếu không làm xét nghiệm, không có kết quả âm tính thì cũng không thể đi làm được đồng nghĩa với việc không có thu nhập.

Việc xét nghiệm cũng đem lại hiệu quả tốt, giúp nâng cao ý thức của người dân cũng như an toàn phòng chống dịch bệnh. Nhưng rất mong các ban ngành chức năng có những quy định cụ thể, thống nhất giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động xét nghiệm ngay tại chốt kiểm soát để tránh phải di chuyển nhiều,…

Nói về “giấy thông hành” này, anh Kiên - chủ một đơn vị kinh doanh vận tải tuyến Nha Trang - Lâm Đồng chia sẻ, để bảo đảm vận chuyển hàng hóa từ Nha Trang lên Lâm Đồng, mỗi chuyến xe phải sử dụng 3 tài xế thay phiên nhau chạy nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

Vì vậy mỗi tài xế đều phải đi xét nghiệm Covid-19, có nghĩa mỗi chuyến xe tăng chi phí lên gần 1 triệu đồng (mức giá test nhanh thấp nhất là 238.000 đồng/mẫu xét nghiệm) so với trước. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của doanh nghiệp cũng như các tài xế, chưa kể giá xăng dầu gần đây tiếp tục tăng,… nên rất cần những giải pháp hỗ trợ kịp thời từ phía các cơ quan quản lý nhà nước.

Nguyễn Tùng Lâm (cán bộ CDC Hải Dương) tại cơ quan Công an.

Nguyễn Tùng Lâm (cán bộ CDC Hải Dương) tại cơ quan Công an.

Khẩn trương bịt những lỗ hổng chết người

Việc nhiều địa phương yêu cầu người lao động khi vào làm việc phải có giấy xét nghiệm Covid-19 khiến hàng nghìn người dân ùn ùn kéo tới bệnh viện để test nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, đi lại. Bên cạnh đó, chi phí xét nghiệm ở mỗi nơi mỗi khác dẫn tới tình trạng loạn giá và yêu cầu về giấy xét nghiệm đã gây ra khó khăn không nhỏ cho người dân, doanh nghiệp. 

Đặc biệt việc xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng điều này để làm giả giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhằm thu lợi bất chính, tiềm ẩn những hậu quả không lường làm lây lan dịch bệnh. Gần đây nhất, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng vừa gửi báo cáo Bộ Y tế và cơ quan công an về việc xuất hiện phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 giả mạo giấy xét nghiệm của bệnh viện.

Cụ thể, trước yêu cầu của một số địa phương đối với người từ nơi khác đến bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19, nhiều người đã đổ xô đi làm xét nghiệm tại một số cơ sở y tế. Tại Hải Phòng, một số người dân, nhất là các lái xe thường xuyên ra vào các tỉnh hiện đang sử dụng kết quả xét nghiệm Covid-19 có ghi Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cấp.

Tuy nhiên qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng phiếu xét nghiệm giả mạo, được mua thông qua mạng xã hội mà không cần làm các xét nghiệm. Theo đại diện Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, qua kiểm tra, tất cả các chữ ký và con dấu trên tờ giấy xét nghiệm Covid-19 giả do cơ quan Công an phát hiện, cung cấp không phải là chữ ký và con dấu của bệnh viện.

Hay vào ngày 1/7, Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm (SN 1988, trú tại số 29/44 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức. Người này lại là một cán bộ CDC Hải Dương và khai nhận đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho những người có nhu cầu, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo để cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với giá 200.000 - 700.000 đồng/người. Đối tượng đã thực hiện lấy mẫu và cấp giấy cho gần 40 trường hợp, thu lời bất chính gần 10 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai quy định phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, cần thực hiện đồng bộ, tránh gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp và ngăn ngừa được các đối tượng lợi dụng để thu lợi bất chính. Ảnh minh họa

Trong quá trình triển khai quy định phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, cần thực hiện đồng bộ, tránh gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp và ngăn ngừa được các đối tượng lợi dụng để thu lợi bất chính. Ảnh minh họa

Xét nghiệm âm tính vẫn phải thực hiện nghiêm quy định 5K

Việc một số địa phương ban hành quy định yêu cầu người từ các tỉnh, thành phố khác khi trở về phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhằm nâng cao ý thức của người dân cũng như an toàn phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai cần đồng bộ và hiệu quả, tránh gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp và ngăn ngừa được các đối tượng lợi dụng để thu lợi bất chính.

Thông tin từ PGS.TS Trần Đắc Phu - chuyên gia cố vấn ở Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định, dù có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, người dân vẫn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Sau khi xét nghiệm, người dân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì vẫn có khả năng nhiễm SARS-CoV-2 như bình thường.

Giấy xét nghiệm Covid-19 có giá trị chứng nhận, tại thời điểm thực hiện xét nghiệm, người được xét nghiệm cơ bản không nhiễm SARS-CoV-2. Nói là cơ bản xác định bởi, với trường hợp mới mắc Covid-19 trong 1-2 ngày đầu, việc xét nghiệm chưa thể phát hiện ra ngay. Chưa kể những trường hợp làm giả, giấy xét nghiệm hoàn toàn không có giá trị.

Do vậy, trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, việc hạn chế tiếp xúc đông người không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn hạn chế lây nhiễm ra cộng đồng. Đối với việc khai báo y tế, trong trường hợp người dân có tiếp xúc với F0, các lực lượng sẽ ngay lập tức truy vết, khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

Đặc biệt, với hoạt động đi lại, lưu thông đường dài, dù có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, người dân vẫn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Trong đó, các biện pháp quan trọng nhất là thường xuyên đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và chủ động khai báo y tế. Đến nay, khi dịch đã lây lan trong cộng đồng thì bất kỳ ai cũng có thể là F0”, PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo.

Thế Anh

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: