Cảnh giác cháy nổ dịp Tết Nguyên đán 2023

(CLO) Cuối năm việc thắp hương, đốt vàng mã tại các đình, chùa, miếu, nơi tổ chức các hoạt động lễ hội và hộ gia đình gia tăng; đồng thời nhiều cơ sở sản xuất kết hợp nhà ở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Khoảng 15h15’ ngày 20/1 (tức ngày 29 Tết), một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát tại khu vực chợ Hàng Da. Đám cháy phát ra từ tầng thượng ngôi nhà trong ngõ Yên Thái đúng thời điểm người dân sắm Tết trong phố cổ gây ùn ứ giao thông.

canh giac chay no dip tet nguyen dan 2023 hinh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: TL.

Khu vực cháy có diện tích khoảng 9m2 tại tầng tum của ngôi nhà 4 tầng. Để tiếp cận vị trí, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy đã triển khai hệ thống vòi từ mặt ngoài phố Đường Thành và chạy bộ lên những tầng cao tiếp cận phun nước.

Đám cháy được khống chế kịp thời, không cháy lan sang nhà liền kề cùng như các tầng bên dưới. Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại về tài sản.

Đáng chú ý, những ngày Tết, việc thắp hương, đốt vàng mã tại các đình, chùa, miếu, nơi tổ chức các hoạt động lễ hội và hộ gia đình gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao gây cháy nổ.

Việc hóa vàng mã cũng là nguy cơ gây ra cháy nổ rất lớn cho các di tích, đình, đền chùa… Vào thời điểm cuối năm và đầu xuân năm mới, lượng người dân đi lễ rất lớn. Do đó hoạt động thắp hương, đốt vàng mã tăng cao và chỉ sơ suất nhỏ là có thể gây cháy lớn.

Những vụ cháy đình, đền, chùa… luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng bởi đây đều là các công trình có ý nghĩa về giá trị lịch sử, văn hóa.

Chính vì vậy, mỗi vụ cháy đều để lại những bài học đắt giá với ban quản lý, với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và mỗi người dân.

Người dân cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra và các quy định đảm bảo an toàn trong quá trình thắp hương, thờ cúng và đốt vàng mã.

Vàng mã phải được đốt trong các lư hương, các thùng làm bằng vật liệu không cháy, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, đốt ở nơi thông thoáng có các phương tiện chữa cháy ở xung quanh, khi đốt phải có người trông coi, phải đảm bảo tàn lửa tắt hẳn để tránh nguy cơ cháy xảy ra.

canh giac chay no dip tet nguyen dan 2023 hinh 2

Cảnh giác nguy cơ cháy nổ dịp Tết. Ảnh: TL.

Khi bố trí nơi thắp hương thờ cúng, các vật dụng trang thiết bị trên bàn thờ đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, luôn có biện pháp ngăn chặn cháy lan.

Việc thắp hương phải có người trông coi, tránh việc thắp hương vòng qua đêm, đặc biệt khi sử dụng nến cần phải được kê trên các đế đỡ không cháy.

Không chỉ lo ngại về cháy nổ do hóa vàng mã, cận Tết cũng là cao điểm sản xuất của các làng nghề để đáp ứng nhu cầu đột biến của thị trường.

Đây là cũng là thời điểm mà nguy cơ cháy nổ cũng rất cao khi rất nhiều các cơ sở sản xuất làng nghề đều kết hợp nhà ở với sản xuất kinh doanh, khả năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn vô cùng yếu kém.

Từ các vụ hỏa hoạn xảy ra cho thấy, người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: