Cảnh sát bắt các trợ lý của cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro trong vụ đột kích

(CLO) Cảnh sát Brazil hôm thứ Tư (3/5) đã đột kích vào nhà của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, bắt giữ các trợ lý thân cận và thu giữ điện thoại di động của ông như một phần trong cuộc điều tra về thông tin COVID-19 của ông.

Cuộc điều tra được cho rằng liên quan đến câu hỏi về việc làm thế nào ông Bolsonaro, một người đặc biệt hoài nghi về COVID và từng thề sẽ không bao giờ tiêm vắc xin COVID, lại được đăng ký là đã tiêm vắc xin trong hồ sơ sức khỏe được công khai vào tháng 2.

canh sat bat cac tro ly cua cuu tong thong brazil bolsonaro trong vu dot kich hinh 1

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters

Các tài liệu của Tòa án Tối cao cho thấy cảnh sát liên bang của Brazil đã tìm thấy bằng chứng giả mạo hồ sơ vắc xin của Bolsonaro trong những tuần cuối cùng ông làm Tổng thống vào cuối tháng 12/2022 và trước khi ông bay đến Mỹ - nơi hầu hết du khách nước ngoài phải tiêm vắc xin.

Ông Bolsonaro đã xác nhận cuộc đột kích vào nhà của ông ở Brasilia với các nhà báo và nhắc lại rằng ông chưa bao giờ tiêm vắc xin COVID. Nhưng ông phủ nhận mọi vai trò trong các tài liệu bị cáo buộc giả mạo. "Về phần tôi, không có gì là giả mạo cả. Tôi không tiêm vắc xin. Hết", ông nói.

Đây là một trong nhiều cuộc điều tra gây áp lực cho cựu Tổng thống cực hữu này, bao gồm các cuộc điều tra về cáo buộc đàn áp cử tri, tấn công vào tính hợp pháp của cuộc bầu cử ở Brazil và biển thủ quà tặng nước ngoài. Ông Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong những cáo buộc này.

Tòa án Tối cao, nơi đang giám sát vụ án, đã công bố các tài liệu tòa án vào thứ Tư bao gồm lệnh bắt giữ Mauro Cid, một trong những trợ lý riêng của ông Bolsonaro và vẫn ở lại làm trợ lý sau khi ông từ chức.

Cảnh sát trích dẫn bằng chứng cho thấy Cid đã sắp xếp một kế hoạch trong đó ông Bolsonaro đã được đăng ký tiêm vắc xin COVID vào ngày 21 tháng 12. Theo các tài liệu, việc này được thực hiện tại một văn phòng y tế công cộng ở ngoại ô Rio de Janeiro và đã bị xóa một tuần sau đó.

Các nhân viên an ninh Max Guilherme và Sergio Cordeiro, những người vẫn ở lại làm việc cho cá nhân ông Bolsonaro, cũng đã bị bắt trong chiến dịch hôm thứ Tư với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ vắc xin trước khi bay cùng ông đến Mỹ.

Cảnh sát Brazil cho biết cuộc điều tra cho thấy những "ý thức hệ" trong việc phá vỡ các quy tắc tiêm chủng, "nhằm tiếp tục… tấn công vào chiến dịch tiêm vắc xin chống lại COVID-19" của đất nước.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: