Cảnh sát đột kích Bộ Giao thông Hàn Quốc, mở rộng điều tra thảm kịch Jeju Air

(CLO) Ngày 13/3, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành đột kích, khám xét trụ sở Bộ Giao thông vận tải nước này, trong nỗ lực mở rộng điều tra thảm kịch máy bay hãng Jeju Air vào cuối năm 2024.

Cuộc đột kích diễn ra vào sáng ngày 13/3 nhắm vào bốn quan chức thuộc Phòng Chính sách Điều hướng Vệ tinh và Phòng Vận hành Sân bay của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải (MOLIT). Đội điều tra đặc biệt cho biết mục tiêu của hoạt động này là nhằm thu giữ thêm các tài liệu quan trọng phục vụ cho quá trình làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ tai nạn khiến 179 người thiệt mạng.

Tính đến nay, số lượng nghi phạm liên quan đến thảm kịch này đã tăng lên 64 người sau khi đội điều tra đặc biệt được thành lập trực thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2025-01-27-_screenshot-2024-12-29-at-100547-1001-1107-0847.jpg
Chim va chạm vào động cơ của chiến Boeing 737 ngay trước nỗ lực hạ cánh tại Sân bay Muan. Ảnh: MBC

Hoạt động thực thi pháp luật này diễn ra ngay sau khi một báo cáo kiểm toán nhà nước được công bố, tiết lộ những chi tiết gây chấn động về quá trình xây dựng sân bay Muan. Theo báo cáo dài 300 trang của Hội đồng Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc, thảm họa hàng không tồi tệ nhất trên đất Hàn Quốc bắt nguồn từ những quyết định cắt giảm chi phí được che giấu suốt 16 năm.

Từ năm 2008 đến năm 2024, các quan chức đã làm giả hồ sơ để khẳng định rằng cấu trúc ở cuối đường băng được làm bằng vật liệu dễ vỡ theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế, một bức tường bê tông cứng nhắc đã được dựng lên để tránh chi phí san lấp mặt bằng tốn kém.

Một mô phỏng máy tính do Chính phủ Hàn Quốc ủy quyền thực hiện đã đưa ra kết luận đau lòng rằng: "tất cả hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng trong thảm họa có thể đã sống sót nếu rào chắn được làm bằng vật liệu dễ vỡ được thiết kế để vỡ ra khi va chạm".

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2025-01-23-_may-bay-hq-0819.jpg
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Jeju. Ảnh: CC/자연속으로

Thay vì tháo dỡ bức tường vi phạm tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Bộ Giao thông Hàn Quốc lại chọn cách thu hẹp khu vực an toàn cuối đường băng vào năm 2013. Chính sự hiện diện của khối bê tông này đã khiến chiếc máy bay Boeing 737-800 bốc cháy dữ dội sau khi va chạm trong quá trình hạ cánh khẩn cấp bằng bụng.

Làn sóng phẫn nộ trong dư luận càng dâng cao khi các cuộc tái điều tra gần đây tại hiện trường đã tìm thấy thêm 9 phần thi thể của 7 nạn nhân cùng hàng trăm món đồ cá nhân và mảnh vỡ máy bay bị bỏ quên hơn một năm sau tai nạn. Tổng thống Lee Jae Myung đã ra lệnh kỷ luật nghiêm khắc các quan chức chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc trước những sai sót trong công tác phản ứng ban đầu.

Trước áp lực từ các gia đình nạn nhân, Bộ Giao thông Hàn Quốc đã phải đưa ra lời xin lỗi vào ngày 9/3, nhưng lời xin lỗi này bị coi là quá muộn màng và thiếu thỏa đáng.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29/12/2024 khi chuyến bay số hiệu 7C2216 của Jeju Air từ Bangkok đến Muan gặp sự cố va chạm với chim khiến động cơ bị hỏng. Máy bay đã hạ cánh bằng bụng, trượt khỏi đường băng và đâm vào bờ kè bê tông. Trong số 181 người trên máy bay, chỉ có 2 tiếp viên ngồi ở phía đuôi may mắn sống sót.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: