Cảnh sát giải tán các cuộc biểu tình chống chiến tranh Gaza ở Mỹ và châu Âu

(CLO) Cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với những người biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Amsterdam vào hôm 8/5. Sự việc diễn ra trong bối cảnh làn sóng sinh viên biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza đang lan rộng trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu.

Tại Amsterdam, cảnh sát chống bạo động sử dụng dùi cui và bình xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. Hình ảnh truyền hình cho thấy cảnh sinh viên ném đá và chai lọ vào cảnh sát, trong khi một số người leo lên rào chắn để chống trả.

canh sat giai tan cac cuoc bieu tinh chong chien tranh gaza o my va chau au hinh 1

Cảnh sát và những người biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Amsterdam.

Tại Đại học Utrecht, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài trường vào chiều ngày 8/5. Trong khi đó, cảnh sát đã giải tán các cuộc biểu tình tại Đại học Zurich của Thụy Sĩ và tại sân Đại học Freie Berlin của Đức.

Tại Đại học Sorbonne ở Paris, cảnh sát đã có hành động tương tự vào tuần trước, và Đại học Brussels (Bỉ) cũng cho biết họ sẽ nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát đối với các sinh viên bị cáo buộc tham gia vào một cuộc biểu tình bạo lực, bao gồm cả hành hung lãnh đạo hội sinh viên Do Thái.

Tại Mỹ, cảnh sát đã dỡ bỏ lều trại của người biểu tình và bắt giữ 33 người tại đại học George Washington ở Washington DC. Giám đốc Cảnh sát Thủ đô Pamela Smith cho biết chính quyền buộc phải hành động do "sự leo thang về mức độ bất ổn của các cuộc biểu tình" trong những ngày gần đây.

Hơn 130 người biểu tình đã bị bắt giữ tại Đại học Massachusetts ở Amherst sau khi hiệu trưởng trường đề nghị cảnh sát đến can thiệp. Tương tự, cảnh sát cũng bắt giữ hàng chục người biểu tình tại Viện Công nghệ Thời trang. Nhiều giảng viên tại The New School ở Manhattan đã dựng lều trại mới để phản đối việc sở cảnh sát thành phố dỡ bỏ khu lều trại trước đó và bắt giữ hơn 40 người.

Sinh viên ở cả Mỹ và châu Âu đang tổ chức các cuộc biểu tình phản chiến kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Gaza và yêu cầu các trường cắt đứt quan hệ tài chính với các công ty liên quan đến Israel.

Thu Giang (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: