Cảnh sát Myanmar vượt biên sang Ấn Độ để tránh thực thi lệnh của quân đội

(CLO) Một quan chức cảnh sát Ấn Độ cho biết hôm thứ Năm (4/3), ba cảnh sát Myanmar đã vượt biên giới tới bang Mizoram, đông bắc Ấn Độ để tìm nơi ẩn náu, thay vì thực hiện mệnh lệnh của quân đội.
Ba cảnh sát Myanmar đã trốn sang Ấn Độ xin tị nạn nhằm tránh thực thi mệnh lệnh của quân đội - Ảnh: AFP

Ba cảnh sát Myanmar đã trốn sang Ấn Độ xin tị nạn nhằm tránh thực thi mệnh lệnh của quân đội - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Người biểu tình Myanmar tiếp tục xuống đường sau ‘ngày thứ Tư đẫm máu’

Việt Nam - Singapore mong muốn tình hình Myanmar sớm ổn định

390 người Việt từ “điểm nóng” chiến sự Myanmar được đưa về Việt Nam

Ba người đàn ông đã vượt qua biên giới gần thị trấn Bắc Vanlaiphai vào chiều thứ Tư (3/3) và chính quyền địa phương đang đánh giá sức khỏe của các cảnh sát này và sắp xếp chỗ ở cho họ, giám đốc cảnh sát ở quận Serchhip của Mizoram cho biết.

“Những gì họ nói là họ nhận được chỉ thị từ những người cầm quyền quân đội mà họ không thể tuân theo, vì vậy họ đã bỏ chạy”, giám đốc Stephen Lalrinawma cho biết.

"Họ đang tìm kiếm nơi ẩn náu vì sự cai trị của quân đội ở Myanmar", ông Lalrinawma nói.

Ấn Độ có đường biên giới trên bộ dài 1.643 km với Myanmar, nơi hơn 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2.

Chính phủ quân sự đã lật đổ một chính phủ được bầu cử dân chủ và bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi cũng như một số lãnh đạo cao cấp của đảng NLD ngày 1/2, với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020.

Ấn Độ đã là nơi sinh sống của hàng nghìn người tị nạn từ Myanmar, bao gồm cả người dân tộc Chin và người Rohingya đã chạy trốn khỏi quốc gia Đông Nam Á trong các đợt bạo lực trước đó.

Mọi người tham dự lễ tang của Angel, một người biểu tình 19 tuổi còn được gọi là Kyal Sin, người đã bị bắn vào đầu khi lực lượng Myanmar nổ súng để giải tán một cuộc biểu tình chống đảo chính ở Mandalay, Myanmar, hôm thứ Năm (4/3) - Ảnh: Reuters

Mọi người tham dự lễ tang của Angel, một người biểu tình 19 tuổi còn được gọi là Kyal Sin, người đã bị bắn vào đầu khi lực lượng Myanmar nổ súng để giải tán một cuộc biểu tình chống đảo chính ở Mandalay, Myanmar, hôm thứ Năm (4/3) - Ảnh: Reuters

EU đình chỉ quỹ phát triển cho Myanmar

Ở một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) đã ngừng hỗ trợ các dự án phát triển ở Myanmar để tránh cung cấp hỗ trợ tài chính cho quân đội sau cuộc đảo chính hồi đầu tháng trước, một quan chức cho biết hôm thứ Năm (4/3).

Theo quan chức thương mại của tổ chức có trụ sở tại Geneve cho biết, 27 quốc gia EU đã thông báo với một Ủy ban của Tổ chức Thương mại Thế giới rằng họ đã đình chỉ mọi hoạt động hợp tác phát triển với Myanmar, nhằm tránh chuyển thành hỗ trợ các cơ quan quân sự.

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành EU, xác nhận họ đã đình chỉ hỗ trợ ngân sách, trong những năm qua đã liên quan đến hơn 200 triệu euro (240,7 triệu đô la) trong các chương trình riêng biệt trong 4 năm.

Quyết định của EU đưa ra sau khi quốc tế lên án cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 ở Myanmar đã lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi. Khi các cuộc biểu tình phản đối chính quyền tiếp tục diễn ra, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar cho biết 38 người đã thiệt mạng hôm thứ Tư (3/3).

Hỗ trợ phát triển của EU cho Myanmar tập trung vào giáo dục, tư pháp, bầu cử và hỗ trợ dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á.

Tháng trước, các ngoại trưởng EU đã nhất trí xem xét các biện pháp trừng phạt có thể nhắm vào các doanh nghiệp thuộc sở hữu của quân đội, nhưng loại trừ bất kỳ việc cắt giảm ưu đãi thương mại nào đối với Myanmar để tránh làm tổn thương những người lao động nghèo nhất trong ngành dệt may.

Myanmar được hưởng lợi từ kế hoạch "mọi thứ trừ vũ khí" của EU, cho phép tiếp cận miễn thuế, miễn hạn ngạch cho tất cả các mặt hàng xuất khẩu của mình, ngoại trừ vũ khí và đạn dược, cho thị trường 450 triệu người tiêu dùng của EU.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: