Cảnh sát Serbia bắt giữ hơn 4.500 người di cư, tịch thu nhiều vũ khí

(CLO) Cảnh sát Serbia đã bắt giữ hàng nghìn người di cư trong hai tuần đột kích ở các khu vực phía bắc và phía đông của đất nước sau vụ xả súng khiến ba người di cư thiệt mạng.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư (8/11), Bộ Nội vụ Serbia cho biết kể từ ngày 27/10, họ đã vây bắt khoảng 4.500 người di cư ở các thành phố Subotica, Sombor và Kikinda gần biên giới Hungary ở phía bắc và gần thị trấn Pirot ở phía đông nam, gần biên giới với Bulgaria và chuyển họ đến các trại tị nạn do chính quyền kiểm soát.

canh sat serbia bat giu hon 4500 nguoi di cu tich thu nhieu vu khi hinh 1

Người di cư bị bắt ở Serbia. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

NATO gửi thêm 600 binh sĩ Anh đến Kosovo khi căng thẳng ở biên giới Serbia leo thang

Serbia triển khai quân đội gần biên giới, Kosovo yêu cầu rút đi

Nhà Trắng cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Kosovo và Serbia

Đọ súng giữa lực lượng Kosovo và các tay súng gần biên giới Serbia

Cơ quan này cho biết 8 kẻ buôn lậu và 119 người đã bị bắt vì các tội danh bao gồm buôn người và sở hữu trái phép vũ khí và ma túy.

Cảnh sát cũng thu giữ 5 khẩu súng trường tấn công, 5 khẩu súng ngắn, hơn 1.500 viên đạn cỡ nòng khác nhau, hàng trăm hộ chiếu nước ngoài và khám xét hơn 81.000 ô tô và hơn 300 ngôi nhà.

“Bộ Nội vụ sẽ kiên trì cho đến khi vấn đề di cư bất thường được giải quyết và đường dây buôn lậu người bị cắt đứt”, tuyên bố cho biết.

Bộ này không cho biết những người di cư đến từ đâu nhưng hầu hết những người sử dụng tuyến đường Balkan vào EU thường đến từ Trung Đông, Afghanistan, Pakistan và Bắc Phi. Tuyến đường chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Bắc Macedonia và Serbia.

Nhiều người di cư vượt biên với sự giúp đỡ của các nhóm buôn người, đôi khi được trang bị vũ khí và các vụ đấu súng giữa các nhóm tội phạm thường xuyên xảy ra.

Tháng trước, ba người di cư đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng gần biên giới Serbia với Hungary, tuyến đường ngày càng được những kẻ buôn người sử dụng để vào Liên minh châu Âu.

Ông Rados Djurovic, giám đốc Trung tâm Bảo vệ và Hỗ trợ người dân, cho biết: “Đây là những băng nhóm có tổ chức không chỉ bao gồm các thành viên tội phạm của dân nhập cư mà còn cả… công dân của chúng tôi. Họ chuyển người qua biên giới để đổi lấy số tiền khổng lồ”.

Serbia, ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu, đang tiến hành tuần tra biên giới chung với các thành viên EU là Hungary và Áo. Belgrade đã cam kết điều chỉnh các chính sách thị thực của mình phù hợp với chính sách của EU để giúp ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp.

Hoàng Tôn (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: