Israel giúp Brazil ngăn chặn cuộc tấn công của Hezbollah vào người Do Thái

(CLO) Tình báo Israel đã hợp tác với các cơ quan an ninh Brazil và các cơ quan quốc tế khác để ngăn chặn một cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái ở Brazil do nhóm chiến binh Hezbollah lên kế hoạch, theo văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết vào thứ Tư (8/11).

Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã bắt giữ hai người mà họ không nêu tên ở Sao Paulo. Họ cũng thực hiện lệnh khám xét và thu giữ ở các bang Sao Paulo, Brasilia và Minas Gerais.

israel giup brazil ngan chan cuoc tan cong cua hezbollah vao nguoi do thai hinh 1

Lực lượng an ninh Brazil tăng cường kiểm soát trên đường phố. Ảnh: BNN

Bài liên quan

Thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo Mỹ và ra tối hậu thư yêu cầu Israel ngừng tấn công Gaza

Hezbollah là gì và điều gì sẽ xảy ra với Israel nếu Hezbollah tham chiến?

Tình báo Mỹ: Syria đồng ý gửi tên lửa cho Hezbollah, Wagner hiện diện ở Trung Đông

Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cảm ơn các cơ quan an ninh Brazil vì vai trò của họ trong việc giúp ngăn chặn cuộc tấn công. “Các cơ quan an ninh Brazil, cùng với Mossad và… các cơ quan thực thi và an ninh quốc tế bổ sung, đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố ở Brazil, do tổ chức khủng bố Hezbollah lên kế hoạch… và tài trợ”, tuyên bố cho biết.

Mossad cho biết "nhóm khủng bố ... do Hezbollah điều hành nhằm thực hiện một cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel và Do Thái ở Brazil". Hezbollah, một phong trào vũ trang ở Lebanon, chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Hoạt động của Cảnh sát Liên bang của Brazil diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại về an ninh toàn cầu ngày càng gia tăng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel và sau đó là vụ bắn phá Dải Gaza của quân đội Israel.

Các nhà lãnh đạo Do Thái ở Brazil nói vào tháng trước rằng họ nhận thấy sự gia tăng các diễn ngôn chống Do Thái trên mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Ricardo Berkiensztat, Chủ tịch điều hành của Cảnh sát Liên bang cho biết: “Brazil không có lịch sử khủng bố và chúng tôi hy vọng rằng xung đột ở Trung Đông không được truyền sang đây”.

Hezbollah được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thành lập vào năm 1982 để chống lại các lực lượng Israel đã xâm chiếm Lebanon. Nhóm chiến binh này được vũ trang mạnh mẽ này có ghế trong Quốc hội và Chính phủ Lebanon.

Kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, Hezbollah đã giao chiến với các lực lượng Israel dọc biên giới, trong đợt leo thang nguy hiểm nhất kể từ khi xảy ra cuộc chiến với Israel vào năm 2006.

Hezbollah đã bị Argentina, Anh, Canada, Đức, Honduras và Mỹ cũng như hầu hết các quốc gia Vùng Vịnh đồng minh của Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết vào năm 2019, ông cũng dự định coi Hezbollah là một tổ chức khủng bố.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: