Cặp đôi Xuân Bắc - Tự Long tham gia Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 25

(CLO) Theo ban tổ chức, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long và nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẽ tham gia Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 25 - năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn và bổ ích dành cho các em thiếu nhi. Sự kiện diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 2/6 tại sân quảng trường khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng UBND huyện Mê Linh tổ chức nhằm hướng đến chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6) và hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).

cap doi xuan bac tu long tham gia ngay hoi the gioi tuoi tho lan thu 25 hinh 1

NSND Xuân Bắc (phải) và NSND Tự Long sẽ tham gia Ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ 25 - năm 2024

Thông qua các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được vui chơi, giải trí lành mạnh mang tính giáo dục cao trong dịp hè, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;...

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long cùng với các hoa hậu, người mẫu, ca sĩ nhí như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa; Á hậu Siêu Quốc gia Thế giới Đặng Thanh Ngân; Á hậu, ca sĩ Lona Kiều Loan; nhà thiết kế thời trang Ngô Nhật Huy; các nghệ sĩ Xiếc đến từ liên đoàn Xiếc Việt Nam; các câu lạc bộ thiếu nhi nổi tiếng đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố...

Tại Ngày hội, sẽ diễn ra triển lãm, trưng bày ảnh "Bác Hồ với thiếu nhi" bao gồm 70 bức ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi trong những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa. Đó là những hình ảnh bình dị và gần gũi, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của Bác đối với các cháu thiếu nhi, trở thành tài sản vô giá đối với các thế hệ măng non Việt Nam.

cap doi xuan bac tu long tham gia ngay hoi the gioi tuoi tho lan thu 25 hinh 2

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 25 - Năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 02/6.

Bên cạnh triển lãm ảnh, khu trưng bày cũng giới thiệu các bài dự thi đạt giải cao của các em thiếu nhi tham dự Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề "70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính" cung cấp thêm cho các em thiếu nhi có thêm tư liệu và sự hiểu biết về lịch sử hào hùng của dân tộc, về truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954).

Hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm bao gồm: Hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, làm lính cứu hỏa; tìm hiểu, giao lưu, thi đấu các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, vật, cờ tướng… Ngoài ra, các em cũng được trải nghiệm nghệ thuật xiếc, múa rối; thực hành làm sản phẩm nghề truyền thống như: Làm gốm, ghép tranh gốm, in tranh dân gian...

Với hoạt động "Trang sách Tuổi thơ," Ban tổ chức trưng bày và giới thiệu những cuốn sách hay, cuốn truyện tranh phù hợp với lứa tuổi nhằm hướng tới trong các em tình yêu đối với sách hướng cho các em ham đọc và yêu sách. Đồng thời, khu chụp hình với các nhân vật hoạt hình yêu thích, các trang phục thời trang công chúa hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Đối với hoạt động "Sức khỏe và thời trang", các em được tìm hiểu, trải nghiệm làm "Nhà thiết kế tương lai", được các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng giới thiệu, hướng dẫn thiết kế trang phục từ vải, tham gia hoạt động trình diễn trang phục tự sáng tạo…

cap doi xuan bac tu long tham gia ngay hoi the gioi tuoi tho lan thu 25 hinh 3

Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và trải nghiệm bổ ích dành cho các em thiếu nhi.

Cũng tại Ngày hội, Ban tổ chức còn bố trí khu vui chơi trẻ em với các thiết bị vận động ngoài trời; tham gia sân chơi lăn bánh ước mơ với Chủ đề "Chữa lành thiên nhiên" gồm nhiều hoạt động phong phú như trạm cứu hộ đồ chơi, chai nhựa đổi cây xanh, trồng cây trong chai thủy tinh, thu gom nắp chai để gắn tạo tranh, tô mặt nạ, làm đồ chơi từ vật liệu tái chế...

Cùng với đó, các em thiếu nhi còn có thể tham gia trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất Mê Linh, nơi có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, là quê hương của hai vị nữ "anh hùng hào kiệt, thế gian khó sánh" Trưng Trắc và Trưng Nhị; khu du lịch sinh thái Đồi 79 Mùa Xuân - nơi đặt tượng Bác Hồ.

Trong khuôn khổ Ngày hội, còn diễn ra chương trình Festival nghệ thuật thiếu nhi và trình diễn thời trang "Xứ sở ước mơ", hoạt động tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi...

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: