Cặp vợ chồng già treo cổ trong phòng trọ khóa trái ở Đắk Lắk

(CLO) Khi đi kiểm tra các phòng cho thuê, người chủ trọ tá hỏa phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ.
Lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ, nơi 2 vợ chồng treo cổ tử vong. Ảnh: TL.

Lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ, nơi 2 vợ chồng treo cổ tử vong. Ảnh: TL.

Theo thông tin bao đầu, vào khoảng 9h sáng ngày 24/8, bà H’Bai Êban (52 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) đi kiểm tra khu nhà trọ của gia đình thì phát hiện tại phòng của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Th. (50 tuổi) đóng kín cửa và có nhiều biểu hiện bất thường.

Lúc này, bà H’Bai nhìn qua khe cửa thì hoảng hốt phát hiện bà Hoàng Thị H. (43 tuổi, vợ ông Th.) đang trong tư thế treo cổ.

Ngay lập tức chủ trọ liền hô hoán mọi người xung quanh và báo cho công an. Nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma thuột cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt.

Khi phá khóa vào trong thì phát hiện bà H. đã tử vong, kiểm tra trong nhà vệ sinh của phòng trọ lực lượng chức năng phát hiện ông Th. cũng tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo người dân xung quanh,  2 vợ chồng ông Th. đến đây thuê trọ ở đã từ lâu, cả 2 vợ chồng đều bị bệnh, sống rất thương yêu nhau và có hoàn cảnh khá khó khăn.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phong tỏa hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: