Cây thiên tuế 200 tuổi ở Bến Tre được công nhận là cây di sản

(CLO) Cây thiên tuế có tuổi đời khoảng 200 năm ở Bến Tre vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản.

Lễ công bố Quyết định công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây thiên tuế ở đình Phú Nhuận, xã Phú Nhuận (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) diễn ra vào ngày 10/1.

Theo hồ sơ di sản, tuy chưa xác định chính xác được thời điểm cây thiên tuế hiện diện ở đình Phú Nhuận, nhưng theo các cụ cao niên trong vùng, khi trùng tu ngôi đình Phú Nhuận lần thứ nhất vào năm 1911, cây này đã có trong khuôn viên đình và đã trên 100 tuổi.

cay thien tue 200 tuoi o ben tre duoc cong nhan la cay di san hinh 1

Cây thiên tuế ở đình Phú Nhuận cao 6m, tán rộng 6m, chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3m là 3,2m. Ảnh: PLO

Theo PGS, TS Nguyễn Công Thuận (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam), cây thiên tuế hay còn gọi là cây vạn tuế không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa người Việt.

Với hình dáng mạnh mẽ và sức sống bền bỉ, cây thiên tuế được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và trường thọ. Qua xét hồ sơ của cây, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam chính thức công nhận cây thiên tuế đình Phú Nhuận là cây di sản Việt Nam từ ngày 2/1/2025.

Việc lựa chọn và vinh danh cây thiên tuế cổ thụ không chỉ nhằm mục tiêu bảo tồn nguồn gen quý, tiêu biểu của nước ta, giới thiệu sự phong phú, đa dạng của hệ thực vật Việt Nam với bạn bè thế giới mà còn quảng bá, nâng cao giá trị văn hóa cộng đồng, góp phần phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hiện tại, cây thiên tuế này cao 6m, tán rộng 6m, chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3m là 3,2m, đường kính 1,4m. Phần thân từ gốc cao đến 2m chỉ một nhánh, từ 2m trở lên cây chia làm 2 nhánh, từ 2 nhánh này phân thành 10 ngọn, chu vi mỗi ngọn từ 0,5 - 0,8m.

Cây phát triển xanh tốt, không sâu bệnh, không có cây ký sinh hay nấm ký sinh. Đặc biệt, cây có khả năng kháng bệnh trong quá trình sinh trưởng, không phát hiện sâu bệnh, rệp sáp. Hàng năm, cây trổ bông vào mùa xuân, góp phần tạo nên cảnh quan đặc biệt linh thiêng cho đình Phú Nhuận.

Như vậy, đến nay Bến Tre đã có 6 cây được công nhận là cây di sản; trong đó, riêng TP Bến Tre có 2 cây là bạch mai cổ thụ trên 300 tuổi ở đình Phú Tự, xã Phú Hưng và cây thiên tuế ở đình Phú Nhuận.

Những năm qua, Hội đồng cây di sản đã xét duyệt và công nhận được hơn 7.000 cây đủ tiêu chuẩn là cây di sản Việt Nam thuộc 135 loài, phân bố trên 55 tỉnh, thành từ Hà Giang đến cực nam Mũi Cà Mau, từ núi cao Trường Sơn tới Trường Sa.

Trong đó, cây đạt kỷ lục cây cao tuổi nhất với 2.200 tuổi được Việt Nam ghi nhận là hai cây táu, có từ thời An Dương Vương ở Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: