CEO Nguyễn Xuân Hòa: PVI tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, mở rộng hoạt động ra thị trường Đông Nam Á

(NB&CL) Với 27 năm kinh nghiệm, PVI đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm. CEO Nguyễn Xuân Hòa cho rằng PVI sẽ tiếp tục duy trì vị thế và vươn tầm quốc tế.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Nhà báo & Công luận, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PVI Nguyễn Xuân Hòa cho rằng dư địa thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn rất lớn. Ông nhấn mạnh PVI đã đạt được nhiều thành công trong những năm qua, sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm.

Doanh nghiệp sẽ thúc đẩy bán lẻ bảo hiểm gốc trên nền tảng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ. Ngoài ra, sẽ tăng cường mở rộng thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

ceo nguyen xuan hoa pvi tiep tuc duy tri vi the dan dau mo rong hoat dong ra thi truong dong nam a hinh 1

Lãnh đạo PVI họp với các nhà đầu tư đầu năm 2023. Ảnh: Hà Nguyễn

Lợi thế về thương hiệu và sự ủng hộ của cổ đông lớn

+ Động lực tăng trưởng chính cho PVI trong 3-5 năm tới là gì thưa ông? Ông đánh giá thế nào về những cơ hội và thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 2023 và trung hạn (2024-2026)?

- Theo tôi, trong 3-5 năm tới, lợi thế về thương hiệu cũng như sự ủng hộ của các cổ đông lớn sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để PVI phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và giữ thị phần trong nước, PVI sẽ nghiên cứu, mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường Đông Nam Á với sự hỗ trợ của 2 cổ đông lớn HDI và IFC.

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ trên GDP của Việt Nam năm 2022 mới chỉ tương đương 0,92% - đây là con số khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực. Điều này cũng cho thấy dư địa phát triển của thị trường còn rất lớn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang thiếu một hệ quy chiếu chuẩn mực để tạo sân chơi cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Luật Kinh doanh bảo hiểm mới ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 được kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng này trong thời gian tới và tạo động lực thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.

Cùng với tiến trình cam kết hội nhập theo các hiệp định thương mại quốc tế, doanh nghiệp bảo hiểm trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn nữa từ các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước gọi vốn, gia tăng năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

+ Theo ông, đâu là chiến lược của PVI để tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong các năm tiếp theo? Với tầm nhìn trở thành một định chế tài chính bảo hiểm chuyên nghiệp thì định hướng chiến lược của PVI trong mảng tài chính và đầu tư là gì?               

- Để tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong những năm tiếp theo, về mặt kinh doanh, PVI sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước. Thứ hai, chúng tôi sẽ tăng cường mở rộng thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Thứ ba, PVI sẽ thúc đẩy bán lẻ bảo hiểm gốc trên nền tảng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ. Thứ tư, chúng tôi tiếp tục chuyển đổi cơ cấu doanh thu để tập trung vào các nghiệp vụ có hiệu quả...

Về mặt quản trị, PVI sẽ duy trì năng lực tài chính, đảm bảo yêu cầu an toàn vốn theo luật định và đảm bảo duy trì xếp hạng tín nhiệm. Đồng thời, tiếp tục triển khai các sáng kiến quản trị trong toàn hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Đó là xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo giám sát online; triển khai các dự án quản trị như QTRR, IFRS... Chúng tôi cũng thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống; triển khai các chương trình Phát triển bền vững và An sinh xã hội.... Ngoài ra, PVI nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ thường xuyên, liên tục từ PVN và IFC về quản trị và thị trường.

ceo nguyen xuan hoa pvi tiep tuc duy tri vi the dan dau mo rong hoat dong ra thi truong dong nam a hinh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PVI Nguyễn Xuân Hòa.

Đủ năng lực để trở thành nhà tái bảo hiểm đứng đầu

+ Theo ông, việc cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm dựa trên những yếu tố nào? Lợi thế của PVI nói chung và các công ty thành viên nói riêng hiện nay là gì?

- Cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm dựa trên nhiều yếu tố như: Sản phẩm, cơ chế chính sách, phí, năng lực thu xếp tái bảo hiểm, sức mạnh thương hiệu và quy mô…

Lợi thế của PVI trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm trước hết đến từ kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định trong 27 năm qua. Thứ hai, chúng tôi có vị trí số một về quy mô vốn điều lệ, thị phần và hiệu quả nghiệp vụ. Thứ ba, chúng tôi năng lực thu xếp tái bảo hiểm. Thứ tư, PVI sở hữu hạ tầng công nghệ thông tin mạnh...

ceo nguyen xuan hoa pvi tiep tuc duy tri vi the dan dau mo rong hoat dong ra thi truong dong nam a hinh 3

Năm 2022, Công ty Cổ phần PVI đã được vinh danh “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu 2021” do Forbes Việt Nam bình chọn.

Ngoài ra, PVI còn được hậu thuẫn bởi các cổ đông chiến lược đều là những tập đoàn kinh tế lớn như PVN, Talanx/HDI, IFC...

Đặc biệt là, đơn vị kinh doanh lõi của PVI là Bảo hiểm PVI đã được nâng hạng tín nhiệm lên mức A- (Excellent). Với thành tựu này, PVI là doanh nghiệp bảo hiểm nội địa đầu tiên được xếp hạng A-. Đây là lợi thế vượt trội của PVI so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường nhờ việc tăng cơ hội khai thác các rủi ro tốt.

Chúng tôi cũng đủ năng lực để trở thành nhà tái bảo hiểm đứng đầu. Ngoài ra, PVI có thể tăng mức giữ lại cho các dịch vụ có hiệu quả, tăng cường mở rộng quy mô hoạt động ra nước ngoài, quảng bá thương hiệu hiệu quả với chi phí thấp hơn...

PV

Xem thêm

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: