CEO TikTok tuyên bố sẽ kiện lệnh cấm của Mỹ

(CLO) CEO của TikTok hôm thứ Tư cho biết công ty này hy vọng sẽ thắng kiện trong thách thức pháp lý nhằm ngăn chặn kế hoạch cấm mạng xã hội này ở Mỹ.

“Hãy yên tâm – chúng tôi sẽ không đi đâu cả”, CEO Shou Zi Chew nói trong một video được đăng ngay sau khi Tổng thống Joe Biden ký dự luật cho ByteDance 270 ngày để thoái vốn của TikTok tại Mỹ nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm.

“Sự thật và Hiến pháp đứng về phía chúng tôi và chúng tôi hy vọng sẽ thắng thế một lần nữa”, CEO Shou Zi Chew nói.

Đạo luật của ông Biden đặt ra thời hạn thoái vốn là 19/1/2025 - một ngày trước khi nhiệm kỳ của ông hết hạn - nhưng có thể gia hạn thời hạn thêm ba tháng nếu xác định ByteDance đang đạt được tiến bộ.

ceo tiktok tuyen bo se kien lenh cam cua my hinh 1

CEO của TikTok, Shou Zi Chew.

“Chúng tôi không muốn thấy lệnh cấm”, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Ba.  Vào năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị tòa án chặn trong nỗ lực cấm TikTok và WeChat tại Mỹ. 

Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu có người mua nào có đủ nguồn tài chính để mua TikTok hay không và liệu các cơ quan chính phủ Trung Quốc và Mỹ có chấp thuận việc mua bán hay không.

Do các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc giám sát họ bằng ứng dụng này, dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ áp đảo vào cuối ngày thứ Ba. Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn nó vào thứ Bảy.

Đây là một mặt trận quan trọng trong mâu thuẫn về internet và công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh. Tuần trước, Apple cho biết Trung Quốc đã ra lệnh cho hãng này xóa WhatsApp và Threads của Meta khỏi App Store tại Trung Quốc vì lo ngại về an ninh quốc gia Trung Quốc.

TikTok chuẩn bị thách thức dự luật của ông Biden trên cơ sở Tu chính án thứ nhất. Một thẩm phán Mỹ ở Montana vào tháng 11 đã chặn lệnh cấm của tiểu bang đối với TikTok, với lý do quyền tự do ngôn luận.

Liên minh Tự do Dân sự Mỹ cho biết việc cấm hoặc yêu cầu thoái vốn khỏi TikTok sẽ “đặt ra tiền lệ toàn cầu đáng báo động về việc chính phủ kiểm soát quá mức đối với các nền tảng truyền thông xã hội”.

Thượng nghị sĩ Laphonza Butler, đảng viên Đảng Dân chủ California, kêu gọi Nhà Trắng xem xét số phận của 8.000 nhân viên Mỹ của TikTok, nhiều người trong số họ đang ở New York hoặc California.

Dự luật cũng sẽ cung cấp cho Nhà Trắng những công cụ mới để cấm hoặc buộc bán các ứng dụng khác thuộc sở hữu nước ngoài mà họ cho là mối đe dọa an ninh.

Một quan chức chiến dịch tranh cử cho biết hôm thứ Tư rằng chiến dịch tái tranh cử của ông Biden có kế hoạch tiếp tục sử dụng TikTok. Chiến dịch tranh cử của Trump chưa tham gia TikTok.

Tổng thống Biden đã ký luật vào cuối năm 2022 cấm nhân viên chính phủ Mỹ sử dụng TikTok trên điện thoại công.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: