Cha và mẹ thiếu niên xả súng trường học Michigan bị kết án 10 đến 15 năm tù

(CLO) Cha và mẹ của một thiếu niên Michigan bắn chết bốn bạn cùng lớp, mỗi người bị kết án từ 10 đến 15 năm tù hôm thứ Ba, sau khi bồi thẩm đoàn kết án họ tội ngộ sát. Đây là trường hợp hiếm hoi mà cha mẹ phải chịu trách nhiệm do con gây ra trong một vụ xả súng.

Jennifer và James Crumbley, cha mẹ của Ethan Crumbley, đã bị kết án ngay lập tức sau khi một số phụ huynh của các nạn nhân đưa ra những lời phát biểu xúc động tại phòng xử án Quận Oakland ở Pontiac, Michigan.

Nicole Beausoleil, mẹ của nạn nhân Madisyn Baldwin, 17 tuổi, vừa nói vừa khóc trước tòa: “Không chỉ con trai các người giết con gái tôi mà cả hai người cũng làm như vậy”.

Ethan mới 15 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ xả súng tại trường trung học Oxford năm 2021, khiến 4 học sinh thiệt mạng và 6 học sinh khác và một giáo viên bị thương.

Ethan đã thừa nhận 4 tội danh giết người cấp độ một và các tội danh khác, đồng thời bị kết án tù chung thân không ân xá vào tháng 12/2023.

Trong phát biểu trước tòa trước khi tuyên án, Jennifer Crumbley, 46 tuổi, bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc nhất" và nói rằng bà không hề nghi ngờ rằng con trai mình có khả năng giết người.

Phát biểu trước tòa, người chồng 47 tuổi của bà nói: "Tôi xin lỗi vì sự mất mát của các bạn vì những gì con trai tôi đã làm. Trái tim tôi hướng về từng người trong số các bạn".

Khi đưa ra các bản án, Thẩm phán Tòa án Lưu động Cheryl Matthews cho biết các bản án không liên quan đến việc nuôi dạy con cái kém. Thẩm phán cho biết James Crumbley phải chịu trách nhiệm về việc con trai ông "tự do tiếp cận" vũ khí giết người và Jennifer Crumbley đã cổ súy súng đạn.

Các công tố viên trong phiên tòa xét xử cho biết cặp cha mẹ này đã sơ suất về mặt hình sự khi tặng con mình một khẩu súng lục bán tự động 9 mm làm quà Giáng sinh và bỏ qua các dấu hiệu cho thấy sức khỏe tâm thần của cậu bé đã xấu đi và cậu bé có khả năng bạo lực.

Có rất ít tiền lệ về các cáo buộc hình sự mà gia đình nhà Crumbley phải đối mặt. Đây là một bước quan trọng trong việc buộc các bậc cha mẹ sở hữu súng phải chịu trách nhiệm cao hơn về bạo lực học đường do con cái họ thực hiện. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chỉ ra rằng khoảng 75% những kẻ xả súng trong trường học lấy vũ khí ở nhà.

James Crumbley đã mua khẩu súng ngắn làm quà Giáng sinh cho Ethan chỉ bốn ngày trước vụ nổ súng ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Các công tố viên cho biết vào buổi sáng xảy ra vụ việc, cả cha và mẹ Ethan đều được mời đến trường của con trai họ sau khi giáo viên phát hiện ra những tin nhắn và hình vẽ bạo lực trên bài tập ở trường của cậu ta.

Gia đình Crumbley được thông báo rằng Ethan cần được tư vấn ngay lập tức. Nhưng các công tố viên cho biết cặp vợ chồng này đã chống lại việc đưa cậu thiếu niên về nhà vào ngày hôm đó và không lục soát ba lô của cậu hoặc hỏi cậu về khẩu súng mà họ biết cậu có thể lấy được.

Ethan Crumbley đã được trở lại lớp học. Theo các công tố viên, sau đó cậu ta bước ra khỏi phòng tắm với khẩu súng và bắt đầu xả súng.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: