Chào hè 2020 tại FLC Hạ Long: Thăng hoa cảm xúc

(CLO) Ngày 16/5/2020, tại quần thể FLC Hạ Long, chương trình Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020 do UBND thành phố Hạ Long phối hợp với Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức đã mang đến cho khán giả những phút giây trình diễn thăng hoa đầy cảm xúc.
ảnh 1

Là chương trình nghệ thuật quy mô lớn đầu tiên tại Quảng Ninh sau thời gian dài giãn cách xã hội, Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020 đã khiến hơn 800 khán giả có mặt tại khán phòng Bạch Long Vĩ - Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Hạ Long mãn nhãn với bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu.

ảnh 2

Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch hè 2020 tại Hạ Long, do đó âm nhạc và hình ảnh xuyên suốt chương trình đều thể hiện đậm nét “hương vị” biển cả và vẻ đẹp con người, mảnh đất thành phố di sản.

ảnh 3

Được cách điệu từ hình ảnh uyển chuyển của sóng biển và những hòn đảo nhấp nhô đặc trưng của vịnh Hạ Long, thiết kế ấn tượng của sân khấu đã góp phần truyền tải thông điệp mạnh mẽ và tự hào về vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới đến với du khách trong nước cũng như quốc tế.

ảnh 4

Từ những giọng ca nổi tiếng trong làng nhạc Việt như Ngọc Anh, Hoàng Tùng, Mỹ Dung, Kyo York… cho đến các gương mặt tài năng trẻ như Hoàng Hồng Ngọc, nhóm nhạc The Wings, vũ đoàn PL… đã cùng “phiêu” trong một đêm nhạc chào hè sôi động.

ảnh 5

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của biên đạo múa tài năng, NSƯT Phan Lương, các màn trình diễn được biến hóa đa dạng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Những ca khúc bất hủ về biển trời, về tình yêu cuộc sống như Hello Hạ Long, Nắng vàng biển xanh và anh, Hò biển, Khúc quan họ trên vịnh Hạ Long... đã được dàn dựng ấn tượng, công phu với đa dạng cách thể hiện, từ những bản ballad ngọt ngào cho tới những tiết mục dance, mix sôi động.

ảnh 6

Được chia thành ba chương chính với các chủ đề gồm “Vào hạ”, “Sắc màu phố biển Hạ Long” và “Hạ Long vẫy gọi”, đêm nghệ thuật đã tái hiện sống động lại cảnh sắc tươi đẹp của mùa hè rực rỡ cũng như không khí sầm uất của thành phố biển nằm bên bờ vịnh di sản.

ảnh 7

“Mỗi lần đến với Hạ Long, tôi đều rất ấn tượng trước sự phát triển của thành phố. Tôi khá thích những khu nghỉ dưỡng trên cao có thể ngắm được trọn vẹn cảnh vịnh nên lần này quyết định chọn điểm dừng chân là FLC Hạ Long, không ngờ lại may mắn được thưởng thức chương trình Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020. Chương trình quy mô và chuyên nghiệp, cho thấy nhà tổ chức rất chú trọng đầu tư nên tin rằng sau này tôi cũng như các du khách sẽ còn nhiều bất ngờ khi quay lại với mảnh đất này”, anh Ngọc Bình, một du khách Hà Nội nhận xét.

ảnh 8

Là người con đất Mỏ, ca sĩ Ngọc Anh cho rằng trong bối cảnh ngành du lịch Quảng Ninh đang chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19, việc tổ chức chương trình nghệ thuật hoành tráng như Chào hè Hạ Long – Quảng Ninh 2020 cũng như chuỗi các sự kiện để kích cầu du lịch là những bước đi đúng đắn để tỉnh xây dựng, quảng bá hình ảnh về con người và vùng đất nơi đây.

ảnh 9

Đưa khán giả đi qua nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng với sắc màu văn hóa độc đáo của Hạ Long - Quảng Ninh, chương trình trở thành hoạt động mở màn ý nghĩa báo hiệu cho một mùa du lịch hè 2020 nhiều thành công của đất Mỏ.

ảnh 10

Thông qua chương trình, TP Hạ Long và các đơn vị đồng hành là Tập đoàn FLC, hãng hàng không Bamboo Airways còn mong muốn tạo ra “cú hích” góp phần phục hồi du lịch, đồng thời tăng cường quảng bá giá trị toàn cầu của vịnh Hạ Long tới cộng đồng du lịch, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

PV

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: