Châu Á: Những đợt nắng nóng kỷ lục ngày càng gia tăng

Chủ nhật, 09/09/2018 10:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo số liệu của Cục Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), năm 2018 đang trên đà trở thành năm nóng kỷ lục thứ tư liên tiếp trong lịch sử, trong đó châu Á là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc nhiệt độ tăng đột biến gây ra những kiểu thời tiết cực đoan.

Báo Công luận
Theo ước tính, số người chết liên quan đến nhiệt độ cao ở các nước châu Á có thể tăng thêm hơn 21.000 người vào những năm 2030. Ảnh minh họa.
Khu vực Đông Bắc Á vừa phải trải qua những ngày hè như thiêu như đốt. Một số quốc gia đã quen với khí hậu ôn hòa như Nhật Bản, Hàn Quốc, nay đang phải chịu đợt nắng nóng như các quốc gia nhiệt đới. Tại Hàn Quốc, số bệnh nhân mắc các bệnh do nắng nóng trong mùa hè năm nay tính đến hết tháng 7 đã lên tới 2.355 người, trong đó có 29 ca tử vong. 

Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ năm 2011. Phần lớn các bệnh nhân bị kiệt sức hoặc say nắng vào ban ngày. Tuy nhiên, 14% số ca bị mắc các bệnh do nắng nóng vào khoảng thời gian từ 19h tới 6h sáng hôm sau do hiện tượng đêm nhiệt đới khi nhiệt độ ban đêm đạt trên mức 25 độ C. 

Còn tại Nhật Bản, những đợt nắng nóng dữ dội vào cuối tháng 7 vừa qua đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 12.000 người phải nhập viện. Tại nhiều vùng trên cả nước, các trạm quan trắc đã ghi nhận nhiệt độ ở mức 40 độ C. 

Riêng trong ngày 21/7, Sở Cứu hỏa thủ đô Tokyo đã phải điều động xe cứu thương đến hỗ trợ người dân hơn 3.000 lần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã công bố đợt sóng nhiệt hoành hành ở nước này là một thảm họa thiên nhiên. 

Trong khi đó, báo cáo do Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho thấy, nhiệt độ trung bình trên cả nước này đo được trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 đã ở mức cao nhất kể từ năm 1961 là 22 độ C. Có đến hơn 50 trạm quan trắc khí tượng trên cả nước ghi nhận các mức nhiệt hằng ngày cao kỷ lục. 

Theo nhật báo Nikkei, tác hại của nắng nóng càng nghiêm trọng hơn khi hàng trăm triệu người dân tại các nước đang phát triển ở châu Á không có điều kiện tiếp cận với điện hoặc các thiết bị làm mát. 

Trong đó, 5 quốc gia phải đối diện với rủi ro cao khi thiếu các thiết bị làm mát là Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Pakistan và Indonesia. Ấn Độ là nước chịu tác động nặng nề nhất bởi ít nhất 10% dân số nước này không có các thiết bị làm mát hỗ trợ khi thời tiết nóng nực. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính, số người chết liên quan đến nhiệt độ cao ở các nước châu Á có thể tăng thêm hơn 21.000 người vào những năm 2030. Nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) xác định, biến đổi khí hậu làm tăng gấp đôi nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng bất thường. 

Không chỉ vậy, nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chỉ ra rằng, nhiệt độ bề mặt biển tăng cao cũng khiến các cơn bão nhiệt đới trở nên mạnh hơn. Điều này buộc chính phủ các nước phải tích cực vào cuộc để tìm ra cách thức mới ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Minh Châu

Tin khác

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống
Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.

Đời sống
TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống