Châu Á và EU cam kết khắc phục chuỗi cung ứng toàn cầu

(CLO) Tại một hội nghị trực tuyến kéo dài hai ngày do Campuchia tổ chức, các nhà lãnh đạo từ châu Á và châu Âu đã đồng ý cải thiện mạnh mẽ chuỗi cung ứng để khôi phục nền kinh tế khu vực hậu Covid-19.

Cuộc họp Á-Âu (ASEM) lần thứ 13, trong đó có Việt Nam, đã kết thúc vào thứ 6 vừa qua, với các tuyên bố đưa ra cam kết hợp tác cũng như bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Myanmar và căng thẳng lãnh thổ.

chau a va eu cam ket khac phuc chuoi cung ung toan cau hinh 1

Nhóm các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 12 tại Brussels, Bỉ.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu trong lễ bế mạc rằng: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng các tài liệu kết quả này sẽ góp phần đáng kể vào việc xây dựng một thế giới an toàn và thịnh vượng hơn.”

Ông nói thêm: “Tôi cũng tin rằng mối quan hệ đối tác và hợp tác Á-Âu này sẽ đóng góp đáng kể vào sự bền vững và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, là động lực mang lại hòa bình và thịnh vượng cho người dân châu Á, châu Âu và thế giới trong nhiều thập kỷ tới.”

Trong một cuộc họp báo chung sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cho biết: “Chiến lược mới của Liên minh Châu Âu về hợp tác với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gửi đi một tín hiệu địa chính trị mạnh mẽ.”

Ông nói: “Chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ với nhau trong các vấn đề xanh, kết nối kỹ thuật số và bảo mật.”

Chính phủ của Hun Sen đã phản đối các biện pháp trừng phạt thương mại của Liên minh châu Âu đối với đất nước của ông về nhân quyền. Tuy nhiên, việc các bên hợp tác với nhau khi đối mặt với đại dịch là chủ đề chính lần này, một tài liệu sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Phnom Penh cho hay: “Các nhà lãnh đạo thừa nhận rằng đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, sinh kế và hạnh phúc của hàng triệu người ở châu Âu và châu Á".

"Phục hồi sau đại dịch cung cấp một cơ hội quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của họ sang một phục hồi kinh tế xã hội bền vững, kỹ thuật số, carbon thấp, bền vững bao trùm cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi có trật tự và công bằng sang các nền kinh tế xanh, tròn và lâu dài hơn", ông nói. 

Covid-19 - một lần nữa dấy lên cảnh báo về một biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn - đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Đông Nam Á đã trở thành trung tâm sản xuất chủ chốt của nhiều loại phụ tùng và sản phẩm, nhưng các biện pháp ngăn chặn Covid-19 đã dẫn đến việc đóng cửa nhà máy và thiếu lao động. Trong khi đó, EU từng chỉ trích gay gắt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ, hạn chế xuất khẩu vắc xin và hướng tới các chính sách tự cung tự cấp.

Các bên tham gia ASEM trong tuần này đã giải quyết để khắc phục các liên kết cung ứng bị hỏng và thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương.

Tuyên bố cho biết: “Các nhà lãnh đạo đã cam kết giảm các rào cản thương mại hoặc sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Mọi biện pháp hạn chế hoặc bóp méo thương mại tương ứng nên được rút lại khi chúng không còn cần thiết để đối phó với đại dịch.”

Đáp lại những lời chỉ trích trong quá khứ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hứa cung cấp vắc xin cho châu Á. Bà đã nói tại cuộc họp báo: “Liên minh châu Âu ủng hộ mục tiêu 70% tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu vào giữa năm 2022. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ vắc xin với thế giới và chúng tôi sẽ tiếp tục là lực lượng hàng đầu của COVAX.”

Ngoài ra, các quốc gia đã đồng ý mở cửa biên giới với sự công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vắc xin Covid-19. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho các nền kinh tế như Thái Lan và Pháp, nơi du lịch tạo ra một phần lớn tổng sản phẩm quốc nội.

Tài liệu tiếp theo trong cuộc họp có tên là Con đường Tiến lên về Kết nối ASEM đã minh họa các khuyến nghị nhằm cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa các khu vực và giữa các quốc gia tham dự.

ASEM, thường được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1996, được tổ chức lần cuối tại Brussels vào năm 2018. Campuchia được ấn định đăng cai vào năm 2020 nhưng đã hoãn lại do đại dịch.

Cuộc họp ASEM tiếp theo vào năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức tại Châu Âu.

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei )

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: