Cháy lớn tại khu công nghiệp Moscow, Ukraine tăng cường tấn công các mục tiêu Nga

(CLO) Một kho chứa hóa chất đang bốc cháy ở phía nam Moscow, bao phủ một diện tích rộng 2.500 mét vuông vào thứ Hai (25/11). Trang tin Astra dẫn lời các nhà chức trách Nga cho biết, vụ cháy rất khó dập tắt và vẫn lan rộng.

Kể từ khi Nga xung đột với Ukraine vào năm 2022, đã có sự gia tăng đáng kể các vụ cháy nổ tại nhiều cơ sở sản xuất trên khắp nước Nga. Những sự cố này, thường được cho là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc hoạt động phá hoại của Ukraine, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các địa điểm sản xuất quân sự và các cơ sở năng lượng.

X

Video về vụ cháy ở kho hóa chất ở Moscow (nguồn: Astra)

Kênh Telegram Nexta đưa tin đám cháy đã lan rộng đến 3.000 mét vuông. Nỗ lực dập tắt đám cháy có sự tham gia của 75 nhân viên, 31 đơn vị thiết bị và một trực thăng.

Trước đó, Nga đã phải đối mặt với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay, khi các quan chức Nga báo cáo có khoảng 30 máy bay không người lái bị chặn trên bầu trời thủ đô Moscow.

Trong những ngày qua, Ukraine liên tục tăng cường tấn công các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ của Nga, sau khi được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa của họ tấn công vào lãnh thổ Nga, cũng như trong bối cảnh Ukraine đang phải chịu nhiều sức ép ở mặt trận phía đông nước này.

Ukraine cũng được cho rằng đang muốn giành lợi thế trên chiến trường để có vị thế tốt hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình tới đây, khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm tới. Như đã biết, ông Trump được cho rằng sẽ cắt viện trợ cho Ukraine sau khi nhậm chức (20/1/2025) và khiến nước này phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến.

Trước sự việc kho hóa chất ở Moscow bị hỏa hoạn, truyền thông Nga và Ukraine cũng cho biết một sân bay của Nga ở vùng Kursk đã bị trúng tên lửa ATACMS do Mỹ viện trợ cho Kiev.

Trước đó, trong đêm 24/11, lực lượng Ukraine được khẳng định cũng đã tấn công trạm radar của hệ thống S-400 tại Kursk. Nhà phân tích quân sự Yigal Levin cho rằng các cuộc tấn công này nhằm mục đích làm suy yếu khả năng phòng không của Nga và tạo ra cơ hội cho các hoạt động tiếp theo.

Trước đó nữa, Ukraine cũng đã tấn công một số tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ vào khu vực Bryansk và tên lửa Storm Shadow của Vương quốc Anh ở vùng Kursk, chỉ ít ngày sau khi hai đồng minh của Kiev cho phép họ tấn công tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Bùi Huy (theo Astra, ED)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: