Oreshnik, 'siêu tên lửa' mà Nga vừa phóng vào Ukraine là gì?

(CLO) Nga tuyên bố các hệ thống phòng không hiện đại trên thế giới, bao gồm của Mỹ và châu Âu, không thể đánh chặn loại tên lửa đạn đạo mới Oreshnik mà nước này vừa phóng vào thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine.

Tốc độ gấp 10 lần âm thanh

Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung mới, tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine vào ngày 21/11 để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa của Mỹ và Anh tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tên lửa Oreshnik tấn công Dnipro. Ảnh: Mạng xã hội Ukraine

Bài liên quan

ATACMS, tên lửa Mỹ mà Ukraine sử dụng tấn công Nga mạnh thế nào và có thể thay đổi cục diện?

Vài giờ sau cuộc tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ xuất hiện trên truyền hình Nga để nói về loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này. Ông mô tả đây là tên lửa đạn đạo tầm trung mới có thể bay tới mục tiêu với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh.

"Các hệ thống phòng không hiện đại hiện có trên thế giới và các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ tạo ra ở châu Âu không thể đánh chặn được những tên lửa như vậy", ông Putin tuyên bố.

Cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên một loại tên lửa như vậy được sử dụng trong cuộc xung đột. Ông Putin cho biết tên lửa này được gọi là "Oreshnik", trong tiếng Nga có nghĩa là "cây phỉ", và cuộc thử nghiệm chiến đấu đầu tiên của nó "đã diễn ra thành công".

Vào tháng 7, ông cho biết Nga sẽ bắt đầu sản xuất tên lửa tầm trung để "phản ánh" kế hoạch triển khai vũ khí như vậy của Mỹ. Trong bài phát biểu hôm 21/11, ông cho biết Nga đã phát triển Oreshnik để đáp trả việc Mỹ phát triển và triển khai tên lửa có tầm bắn tương tự.

Có thể là biến thể của RS-26 Rubezh?

Tên lửa tầm trung, hay IRBM, có thể bay trong phạm vi từ 500 đến 5.500 km. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết tên lửa được phóng từ khu vực Astrakhan của Nga trên Biển Caspi, cách 800 km về phía đông.

oreshnik sieu ten lua ma nga vua phong vao ukraine la gi hinh 2

Oreshnik được cho rằng có thể là biến thể của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh. Ảnh: DE

Theo ông Putin, tên lửa này, vũ khí siêu thanh mới nhất của Nga, có thể đạt tới mục tiêu ở tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh), khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây trở nên vô dụng.

Ông Matthew Savill, Giám đốc khoa học quân sự tại Viện Royal United Services, lưu ý rằng tên lửa được sử dụng hôm 21/11 có tầm bắn "vượt xa bất kỳ tên lửa nào từng được thấy trong cuộc xung đột này cho đến nay và có thể là lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu".

Ông cho biết tên lửa này có khả năng phóng nhiều đầu đạn với tốc độ cực cao, mặc dù chúng kém chính xác hơn tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Về tuyên bố của ông Putin rằng các hệ thống phương Tây không thể đánh chặn tên lửa, ông Savill cho biết "rất khó để phòng thủ" ngay cả đối với các hệ thống Patriot tiên tiến của Mỹ.

oreshnik sieu ten lua ma nga vua phong vao ukraine la gi hinh 3

Hình ảnh tên lửa RS-26 Rubezh và bệ phóng ngoài thực tế. Ảnh: DE

Bà Sabrina Singh, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, mô tả Oreshnik là biến thể của tên lửa đạn đạo RS-26 của Nga. RS-26 là tên lửa nhiên liệu rắn nặng 40 tấn, nằm giữa hai loại hiệp ước. Tùy thuộc vào góc bắn, RS-26 có thể bay xa hơn 5.470 km một chút. Điều đó khiến nó trở thành ICBM.

Truyền thông Ukraine cũng cho rằng "Oreshnik" có thể là biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh. Sự mơ hồ trong cách đặt tên là phổ biến trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ví dụ, tên lửa hành trình Kh-101 thường được gọi là Izdeliye 504 (Sản phẩm 504) trong các tài liệu nội bộ, mặc dù Kh-101 là tên gọi phổ biến hơn.

Ngọc Ánh (theo AP, Forbes, DE)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: