Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Từ ngày 21/4, các khu vực của bãi rác Ghazipur ở New Delhi đã bắt đầu bốc cháy và khiến nhiệt độ tăng, đồng thời thải ra khí metan độc hại. Đến 23/4, ngọn lửa tại bãi rác lớn nhất thủ đô phần lớn được dập tắt, nhưng người dân sống gần đó xuất hiện triệu chứng khó chịu ở cổ họng và mắt do không khí độc hại kéo dài.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ. Các vụ cháy bãi rác thường được gây ra bởi khí dễ cháy từ quá trình phân hủy rác.

chay nui rac khong lo khoi doc hai bao trum khap thu do cua an do hinh 1

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại bãi rác Ghazipur. Ảnh: Hindustan Times

Những núi rác cao hàng chục mét

Hàng năm, nồng độ thủy ngân tăng cao trong mùa hè thiêu đốt ở New Delhi khiến các bãi rác của thành phố bốc cháy, cùng với đó là những chất thải thối rữa, làm tăng lượng khí metan và làm nóng khí hậu Ấn Độ.

Khí metan là loại khí nhà kính phổ biến thứ hai sau CO2, có thể gây khủng hoảng khí hậu hơn CO2 vì khả năng giữ nhiệt lớn hơn. Theo cơ quan giám sát khí thải qua vệ tinh GHGSat, Ấn Độ tạo ra nhiều khí metan từ các bãi rác hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Theo báo cáo năm 2023 của Trung tâm Khoa học và Môi trường (Ấn Độ), núi rác Ghazipur chỉ là một trong khoảng 3.000 bãi rác ở Ấn Độ tràn ngập chất thải đang phân hủy và thải ra khí độc hại. Với chiều cao 65 mét, núi rác Ghazipur có thể che khuất những ngôi nhà xung quanh, gây hại cho sức khỏe người dân.

Theo Tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến ​​Không khí Sạch Toàn cầu, việc tiếp xúc với khí metan có thể làm nặng thêm các bệnh về phổi, gây hen suyễn và tăng nguy cơ đột quỵ.

Bên cạnh khí thải metan, chất độc của các bãi rác qua nhiều thập kỷ đã thấm vào lòng đất, gây ô nhiễm nguồn nước cho hàng nghìn người sống gần đó.

Đấu tranh tìm giải pháp

Theo báo cáo tháng 7/2022 của một ủy ban có nhiệm vụ giảm thiểu hỏa hoạn ở Ghazipur, mỗi ngày có tới hơn 2.300 tấn chất thải rắn được đưa đến bãi rác Ghazipur.

Báo cáo cho biết, máy bay không người lái được triển khai ba tháng một lần để theo dõi kích thước của núi rác, đồng thời đang thử nghiệm các cách để hút khí metan ở đó.

Tuy nhiên, chính quyền đang phải vật lộn để theo kịp lượng rác thải tại địa điểm này, vốn đã vượt quá sức chứa vào năm 2002.

Ủy ban cho biết hoạt động khai thác sinh học để hút khí metan diễn ra chậm chạp và "rất khó có khả năng chính quyền địa phương đạt được mục tiêu san phẳng núi rác" trong năm nay.

Các giải pháp cho vấn đề rác thải đã được nêu trong báo cáo năm 2019 của chính phủ Ấn Độ, trong đó khuyến nghị chính thức hóa lĩnh vực tái chế và lắp đặt thêm các nhà máy phân trộn.  Nhưng trong khi một số cải tiến được thực hiện, chẳng hạn như thu gom rác thải tận nhà và xử lý rác thải tốt hơn, thì số lượng bãi chôn lấp chất thải ở Ấn Độ vẫn tiếp tục phát triển.

Là một phần của sáng kiến ​​"Ấn Độ sạch", Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ đang thực hiện những nỗ lực loại bỏ các núi rác và biến chúng thành vùng xanh. Nếu đạt được mục tiêu đó, có thể giảm bớt phần nào nỗi khổ của những người sống gần bãi rác khổng lồ và giúp thế giới giảm lượng khí thải nhà kính.

Nhưng trong khi Ấn Độ muốn giảm lượng khí metan, nước này vẫn chưa tham gia cùng 155 quốc gia đã đăng ký Cam kết khí metan toàn cầu, một hiệp ước nhằm cắt giảm tổng lượng khí thải toàn cầu ít nhất 30% so với mức năm 2020 vào năm 2030. Các nhà khoa học ước tính mức giảm này có thể giúp cắt giảm mức tăng nhiệt độ toàn cầu 0,2%, đồng thời giúp thế giới đạt được mục tiêu duy trì sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C.

Ấn Độ cho biết không tham gia vì phần lớn lượng khí thải metan đến từ nông nghiệp: khoảng 74% từ động vật trang trại và ruộng lúa so với dưới 15% từ bãi rác. 

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: