Thành phố nào ô nhiễm nhất thế giới?

(CLO Theo bảng xếp hạng từ cuộc khảo sát toàn cầu hàng năm của IQAir, thành phố Lahore ở Pakistan đã vượt hơn 10 bậc để trở thành thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới vào năm 2022.

IQAir là công ty công nghệ chất lượng không khí của Thụy Sĩ. Công ty đo mức chất lượng không khí dựa trên nồng độ của các hạt bụi mịn PM 2.5 gây hại cho phổi. Các cuộc khảo sát hàng năm của công ty này có mức độ uy tín cao, được các nhà nghiên cứu và tổ chức chính phủ trích dẫn rộng rãi.

thanh pho nao o nhiem nhat the gioi hinh 1

Các phương tiện di chuyển giữa sương khói dày đặc ở Lahore, Pakistan. Ảnh: Reuters

Báo cáo hôm thứ Ba (14/3) từ IQAir cho thấy thành phố Lahore ở Pakistan là thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng Chad (thuộc miền Trung châu Phi) là quốc gia có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới.

Năm 2021, lượng PM 2.5 của Lahore ở mức 86,5 microgam/m3. Con số này đã tăng lên 97,4 microgam/m3 vào năm 2022, đưa Lahore lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu.

Thành phố ô nhiễm thứ hai đứng sau Lahore là Hòa Điền - thành phố duy nhất của Trung Quốc nằm trong top 20 của bảng xếp hạng, với nồng độ PM 2.5 lên tới 94,3 microgam/m3. So với chỉ số năm 2021 là 101,5 microgam/m3, có thể thấy Hòa Điền đã có dấu hiệu cải thiện chất lượng không khí.

Hai thành phố tiếp theo trong bảng xếp hạng là Bhiwadi (92,7) và Delhi (92,6), đều là hai thành phố thuộc Ấn Độ.

Tuy có đến 39 thành phố nằm trong top 50 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nhưng Ấn Độ chỉ xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng các quốc gia có chất lượng không khí tồi tệ nhất toàn cầu. Vị trí đứng đầu bảng xếp hạng này thuộc về Chad, với chỉ số bụi mịn PM 2.5 là 89,7.

Vị trí thứ hai là của Iraq, với chỉ số PM 2.5 là 80,1. Quốc gia đứng vị trí thứ ba là Pakistan với PM 2.5 là 70,9 microgam/m3, tiếp theo đó là Bahrain với 66,6.

Bangladesh - quốc gia có chất lượng không khí tồi tệ nhất vào năm 2021 - đã cải thiện thứ hạng của mình vào năm 2022 với mức PM 2.5 giảm từ 76,9 xuống 65,8, đứng thứ năm trong bảng xếp hạng năm 2022.

Ấn Độ và Pakistan là hai quốc gia có chất lượng không khí tồi tệ nhất ở khu vực Trung và Nam Á, nơi có tới gần 60% dân cư sinh sống ở những khu vực có nồng độ hạt PM 2.5 cao hơn ít nhất bảy lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (tối đa 5 microgam/m3).

Báo cáo cũng cho biết trên thế giới, cứ 10 người thì có 1 người đang sống trong khu vực ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Các chỉ số từ bảng xếp hạng trên được đưa ra bằng cách sử dụng dữ liệu từ hơn 30.000 máy theo dõi chất lượng không khí tại hơn 7.300 địa điểm ở 131 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: