“Chạy nước rút” trong thực hiện Chỉ thị 16: Muốn nhanh phải chặt!

Tận dụng thời gian vàng giãn cách xã hội

Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại nhiều địa phương đã kéo dài nhiều ngày. Thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 không còn nhiều. Một số địa phương đã có dấu hiệu tích cực khi khoanh vùng được F0, số lượng ca mắc trong cộng đồng ngoài vùng phong tỏa đã giảm. Trước bối cảnh đó, nhiều tỉnh lập kế hoạch “chạy nước rút” nhằm tận dụng thời gian giãn cách còn lại để mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Tại tỉnh Tiền Giang, ngày 16/8, tỉnh này sẽ kết thúc việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có chủ trương tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ vùng xanh, giảm mức độ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19 sau ngày 16/8, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các vùng nguy cơ không để xảy ra ca mắc mới trong vòng 5 ngày sau đó chuyển sang trạng thái bình thường mới (vùng xanh).

Công tác phòng, chống dịch đang được thực hiện rất khẩn trương. Ảnh: Quang Hùng

Công tác phòng, chống dịch đang được thực hiện rất khẩn trương. Ảnh: Quang Hùng

Tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Thời gian 7 ngày giãn cách còn lại là khoảng thời gian “vàng” mà Sóc Trăng phải tận dụng để sàng lọc hết đối tượng F0 ra khỏi cộng đồng, mở rộng “vùng xanh”, hạn chế “vùng đỏ”. Sóc Trăng sẽ từng bước khống chế được dịch bệnh, dần gỡ bỏ cách ly, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

Ở Thủ đô Hà Nội, công tác chống dịch cũng rất khẩn trương. Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, trước mắt quán triệt thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Trung ương và thành phố bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn. 

Để nhằm giảm lượng người ra đường, tận dụng khoảng thời gian “vàng” để thực hiện truy vết, khoanh vùng các ổ dịch và các nguồn có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt như yêu cầu người ra đường phải có giấy đi đường…yêu cầu doanh nghiệp có các kế hoạch chống dịch hiệu quả.

Qua tìm hiểu cho thấy nhiều tỉnh đang tìm mọi cách tận dụng “thời gian vàng” giãn cách xã hội còn lại để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch với quyết tâm từng bước khống chế dịch bệnh, gỡ bỏ cách ly, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

Thực hiện quyết liệt 5K

Xung quanh nỗ lực đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận có trao đổi với chuyên gia Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Theo chuyên gia này, muốn thực hiện thành công đưa cuộc sống dần về trạng thái bình thường mới thì phải thực hiện nghiêm 5K.

Theo ông Phu thì hiện dịch đã lan ra ngoài cộng đồng, nhiều tỉnh bị, nguy cơ dịch trong cộng đồng vẫn rất cao nên phải thực hiện nghiêm 5K mới hy vọng hạn chế được dịch. Trong 5K cần cụ thể hóa bằng việc, không nên ra đường, không tập trung đông, không tiếp xúc đông người trong phòng kín. “Vùng nào phong tỏa, vùng nào thực hiện Chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, còn nếu không nghiêm thì không có tác dụng” – vị này nhấn mạnh.

Việc thực hiện giữ khoảng cách có ý nghĩa để không lây nhiễm người bệnh cho người lành. Trong khi, hiện không biết trước được người mang bệnh như những trường hợp F0 không triệu chứng. Với F0 không triệu chứng có thể lây cho người khác, từ đó lan tỏa ra cộng đồng.

“Trong công tác hiện nay, hiện nhiều tỉnh xét nghiệm trên diện rộng nhưng cần chú ý xét nghiệm phải có chỉ định, không được xét nghiệm tràn lan, không theo chỉ định dịch tễ. Đặc biệt, có nơi lạm dụng Test kháng nguyên nhanh dẫn tới đánh giá dịch không chính xác và gây tốn kém không cần thiết. Xét nghiệm trên diện rộng có chỉ định là để phát hiện các trường hợp F0, nhằm truy vết, dập dịch kịp thời. Việc này cần làm ở các vùng xanh, vùng đang có nguy cơ nhiễm thấp, làm sao phát hiện sớm các ca bệnh còn lẩn khuất trong cộng đồng. Đồng thời việc xét nghiệm trên diện rộng còn đánh giá nguy cơ, xem xét ở các địa bàn, khu vực có an toàn thực không” - vị này chia sẻ.

Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng những vùng mà cả tháng không có người nhiễm bệnh thì có thể giải phóng vùng đó đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, cần phải thận trọng trước chủng mới Delta lây lan rất nhanh vì chỉ cần không cẩn trọng là dịch xâm nhập và bùng phát rất nhanh. “Kể cả khi đã trở lại trạng thái bình thường vẫn phải thực hiện 5k nghiêm ngặt” – ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Không nên có tư tưởng “ngồi chờ đợi hết dịch” mới làm

Bình luận về chiến dịch “làm sạch” F0, dần gỡ bỏ cách ly, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới của nhiều địa phương, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng, để chờ hết dịch mới đưa cuộc sống trở lại bình thường trong bối cảnh hiện nay rất khó. Do đó, cần thiết phải đưa cuộc sống thích ứng với hoàn cảnh có dịch. Tức, trong trường hợp có dịch nhưng công tác học tập, lao động, sản xuất kinh doanh vẫn được diễn ra theo mức độ phù hợp.

Bản chất, ai cũng phải ăn, phải làm việc, phải lo khám bệnh… nên cần phải xác lập trạng thái bình thường để tồn tại trong hoàn cảnh cụ thể của dịch bệnh ở từng thời điểm chứ không phải đợi hết dịch mới xác lập lại trạng thái bình thường mới. Mọi người cần phải hiểu, thời điểm nào thì có phương án đó. Không phải đợi cho đến một, hai tuần nữa hết dịch thì mới hoạt động trở lại. Đợi hết dịch mới xác lập bình thường mới thì nếu đến 3 tháng nữa mới hết dịch thì sao?’’ - vị này nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, hai vấn đề phòng chống dịch bệnh và bảo đảm đời sống (an sinh, sản xuất, học tập, kinh doanh…) phải được thực hiện song song. Tuy nhiên, mục tiêu chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân cần phải ưu tiên trên hết, trước hết. Thực hiện hai mục tiêu đó, phải hết sức mềm dẻo, linh hoạt.

Trong bối cảnh này, không thể có quy định kiểu như trong hai tuần nữa mới có sản xuất, hay ba tuần nữa mới đi học… mà với dịch bệnh hiện nay, lịch phải xếp theo ngày, linh hoạt, thích ứng với diễn biến cụ thể của dịch. Phải bảo đảm mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, chống dịch phải bảo đảm đời sống nhân dân. Không nên có tư tưởng ngồi chờ hết dịch mới đưa cuộc sống trở lại bình thường mà cần thực hiện linh hoạt” - ông Nguyễn Anh Trí bày tỏ quan điểm.

Qua trao đổi với các chuyên gia có thể thấy trong chống dịch cần phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Tuy nhiên, trong phương án đưa cuộc sống trở lại bình thường mới cần phải linh hoạt, thích ứng theo từng diễn biến dịch, không nên trông chờ hết dịch mới triển khai.

Quyết liệt nhưng đừng thái quá!

Liên quan đến công tác phòng dịch, ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trong thời gian vừa qua, Chỉ thị 16 rất phù hợp, giãn cách xã hội để không lây lan dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số chốt, một số bộ phận chốt ở ngõ ngách làm hơi thái quá. Ðến mức, có người ra đi mua thuốc, đau bao tử, dạ dày, lăn đùng ra đó nhưng không được đi qua. “Tôi đề nghị cần điều chỉnh lại, không phải ai cũng được chặn dân, sau đó bắt dân đưa hết giấy nọ, giấy kia. Cần điều chỉnh lại hoạt động của dân phòng, vì làm như vậy ảnh hưởng đến quyền công dân” - ông Lê Như Tiến nêu quan điểm.

Trinh Phúc

Empty

Xem thêm

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 2km đường từ thôn Đăk Ung (xã Đăk Plô, Quảng Ngãi) vào Đồn Biên phòng Đăk Nhoong bị sạt lở nghiêm trọng, với hơn 10.000m³ đất đá tràn xuống. Gần 200 người dân cùng Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương khắc phục, đưa tuyến đường cơ bản thông tuyến trở lại.

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

(CLO) Nguyễn Cảnh Lương là một trong những người lính trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ và trải qua những ngày tháng chiến đấu vô cùng khốc liệt. Dù dính đạn, ông vẫn trở lại Thành cổ khi vết thương chưa lành hẳn để tiếp tục chiến đấu và tìm đưa đồng đội đã hy sinh trở về.

Nghệ An cho thuê công sở dôi dư giá từ hơn 600 nghìn đồng đến nửa tỷ mỗi năm

Nghệ An cho thuê công sở dôi dư giá từ hơn 600 nghìn đồng đến nửa tỷ mỗi năm

(CLO) Trong 8 trụ sở, khu đất dôi dư được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê lần này, trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh cho thuê với giá khởi điểm hơn 528 triệu đồng/năm. Trong khi đó, giá thuê thấp nhất là Trường Tiểu học Châu Bình 1, với 660.000 đồng mỗi năm. Khu đất này không có tài sản gắn liền với đất.

Mô hình HTX nông nghiệp giúp nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Quảng Ninh: Bứt tốc kinh tế tập thể để tái thiết nông thôn

(CLO) UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030, lấy ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị làm động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nông thôn bền vững, nhất là trong bối cảnh địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do đợt bão lũ diện rộng vừa qua.

Cỡ chữ bài viết: