Cuộc sống người dân thế nào khi TP. HCM tăng cường Chỉ thị 16?

(CLO) Trong thời gian TP. HCM tăng cường biện pháp mạnh để siết chặt Chỉ thị 16, người dân sẽ được cung cấp thực phẩm ngay tại nhà thông qua các tổ chức, chính quyền, “đi chợ giúp dân” cùng với các shipper.
TP. HCM tăng cường nhiều biện pháp mạnh, siết chặt chỉ thị 16.

TP. HCM tăng cường nhiều biện pháp mạnh, siết chặt chỉ thị 16.

TP. HCM vừa có những hành động quyết liệt nhằm tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu, ở khu vực có nguy cơ rất cao, từng hộ dân chỉ ở trong nhà; với các gia đình có F0, F1 tuyệt đối không ra khỏi nhà, trừ trường hợp cấp cứu y tế.

Đặc biệt, kể từ hôm nay (ngày 26/7), người dân không được ra đường từ 18 giờ cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Lượng công an, quân sự, chính quyền sẽ phối hợp tuần tra, kiểm soát 24/24.

Cung cấp hàng thiết yếu tới từng nhà dân

Trước những yêu cầu này, các địa phương đã tổ chức ngay việc đưa lương thực, thực phẩm thiết yếu đến từng nhà, để người dân yên tâm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ trong những trường hợp đặc biệt như, có yêu cầu cấp cứu y tế thì người dân mới được ra khỏi nhà; còn việc mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa thì chỉ được 2 lần/tuần theo phiếu do chính quyền địa phương cấp.

Đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà.

Hiện nay, nhiều quận huyện đã phối hợp với các hệ thống một số siêu thị tổ chức xe bán hàng lưu động đến các khu phong tỏa, cách ly y tế. Tại đây, qua nhiều group Zalo, các tổ phụ nữ sẽ thông báo danh sách những mặt hàng hiện có và tổng hợp nhu cầu của từng hộ gia đình, sau đó lên đơn, giao thực phẩm đến tận cửa nhà dân.

Lực lượng tình nguyện sẽ “đi chợ giúp dân”.

Lực lượng tình nguyện sẽ “đi chợ giúp dân”.

Lập đường dây nóng, phát huy mô hình “đi chợ giúp dân”. Khi người dân cần mua gì gọi điện đến đường dây nóng của phường để được mua giúp những mặt hàng thiết yếu. Sau đó, cán bộ phụ trách tổng hợp và gửi cho nhóm giao hàng tình nguyện của phường đi lấy hàng tại các siêu thị, chợ và mang đến giao cho người dân. 

Ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND quận 11 cho biết, quận vừa cho lập đường dây nóng về cung ứng lương thực, thực phẩm để người dân kịp thời liên hệ khi cần hỗ trợ.

"Ngoài việc mua hàng giúp dân, trường hợp người dân khó khăn, quận sẽ cung cấp lương thực thực phẩm kịp thời. Với 5 tấn rau củ quả, thịt, cá (khô, tươi), gạo mì được nhà hảo tâm và các tỉnh, thành hỗ trợ mỗi ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 làm đầu mối tiếp nhận, rồi nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ của người dân để cung cấp đầy đủ, không để ai bị thiếu ăn", ông Long nói.

Bên cạnh, nhiều địa phương tổ chức nấu cơm hộp mang đến tặng cho người dân ở các khu nhà trọ đông người; đồng thời kêu gọi các tổ chức thiện nguyện hỗ trơ người dân khó khăn;...

Quản lý chặt shipper 

Việc cung ứng thực phẩm thiết yếu thông qua shipper cũng được TP quan tâm, mặc dù các hoạt động này cũng bị hạn chế về số lượng, hạn chế khu vực hoạt động, phải đeo thẻ.

Các shipper phải đeo thẻ và chỉ được hoạt động trong một khu vực nhất định.

Các shipper phải đeo thẻ và chỉ được hoạt động trong một khu vực nhất định.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu, từ ngày 26/7, các hoạt động shipper phải giảm ít nhất từ 10% so với ngày 22/7. Shipper phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19 và chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, TP Thủ Đức.

Shipper phải có thẻ đeo, có dấu hiệu nhận diện… thể hiện thông tin cá nhân, công ty và địa bàn hoạt động và phải xuất trình thông tin cho cơ quan chức năng khi kiểm tra.

Riêng các đơn vị không quản lý bằng các ứng dụng công nghệ (nhân viên giao hàng của các siêu thị…) thì phải thực hiện đăng ký và được xác nhận thẻ cho từng shipper tại các xã, phường, thị trấn, phạm vi hoạt động cũng chỉ trong địa bàn quận, huyện cụ thể.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Khi khó khăn người dân có thể liên hệ đường dây nóng qua tổng đài 1022 (nhấn phím 2), hoặc đường dây nóng của địa phương để được hỗ trợ.

“TPHCM đảm bảo cung cấp hàng hóa, thiết yếu cần thiết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân trong khu phong tỏa, khu cách ly; không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc, không ai bị bỏ lại phía sau do ảnh hưởng của dịch bệnh”, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: