Cháy rừng Hy Lạp được dập tắt, nhưng vẫn còn nguy hiểm

(CLO) Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Dân sự của Hy Lạp, ông Vassilis Kikilias, cho biết các vụ cháy rừng dữ dội trên khắp Hy Lạp đã được kiểm soát.

Ông cho biết 3 thường dân đã thiệt mạng trong 10 ngày qua sau khi 667 vụ cháy rừng bùng phát trên toàn quốc.

chay rung hy lap duoc dap tat nhung van con nguy hiem hinh 1

Một đám cháy rừng ở Hy Lạp. Ảnh: Le Monde

Bài liên quan

Hy Lạp đối mặt với đợt nắng nóng mới khi cháy rừng hoành hành

Hàng nghìn du khách chạy trốn cháy rừng trên đảo tại Hy Lạp

Sóng nhiệt, cháy rừng và lũ lụt tấn công toàn cầu

Cháy rừng ngày càng dữ dội ở Canada

Tuy nhiên, dịch vụ cứu hỏa cảnh báo rằng những cơn gió lớn có thể khiến các đám cháy bùng phát trở lại.

“Hiện tại, không có đám cháy nào lan rộng và tình hình đang được cải thiện, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng chiến đấu nếu tình hình chuyển biến xấu”, người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết:

Do nhiệt độ tăng và gió mạnh, cháy rừng đã ảnh hưởng đến khách du lịch và người dân, đặc biệt là trên các đảo Rhodes, Corfu và Evia của Hy Lạp.

Bộ trưởng Hy Lạp Kikilias cho biết hầu hết các vụ hỏa hoạn là do các hành vi tự phát của người dân. Ông nói rằng 74 lính cứu hỏa đã bị thương. Hai phi công cũng đã thiệt mạng khi máy bay ném bom nước của họ bị rơi ở Evia.

Ngoài ra, vụ cháy rừng còn gây ra những vụ nổ mạnh tại một kho đạn dược gần một căn cứ không quân vào hôm thứ Năm. Các máy bay chiến đấu tại căn cứ đã được chuyển đến các cơ sở khác. Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias hôm thứ Sáu đã ra lệnh điều tra vụ việc.

Văn phòng Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cũng nói thêm rằng Bộ trưởng Bảo vệ công dân Notis Mitarachi đã từ chức vào thứ Sáu. Theo một quan chức cấp cao, việc từ chức có liên quan đến việc Bộ trưởng này đã đi nghỉ trong những ngày gần đây, trong khi đất nước đang chiến đấu với cháy rừng.

Hy Lạp đã phải hứng chịu đợt nắng nóng dài nhất trong nhiều thập kỷ, được ghi nhận vào tháng 7 này. Nhiệt độ đạt 45 độ C vào cuối tuần trước trước khi bắt đầu giảm.

Hoàng Tôn (theo AFP, DPA, DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: