Cháy rừng thiêu rụi một thị trấn ở Canada sau đợt nắng nóng kỷ lục

Thứ sáu, 02/07/2021 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một vụ cháy rừng với nhiệt độ kỷ lục đã phá hủy hầu hết thị trấn Lytton nhỏ miền tây Canada và làm hư hại một nhà máy thủy điện gần đó, một chính trị gia địa phương cho biết hôm thứ Năm (1/7).

Cây cối cháy dọc một con phố trong trận cháy rừng ở Lytton, British Columbia, Canada ngày 30 tháng 6 năm 2021 @ REUTERS

Cây cối cháy dọc một con phố trong trận cháy rừng ở Lytton, British Columbia, Canada ngày 30 tháng 6 năm 2021 @ REUTERS

Bài liên quan

Hơn 1.000 người trong và xung quanh Lytton, ở trung tâm British Columbia, đã được sơ tán vào cuối ngày thứ Tư (30/5) sau khi ngọn lửa lan nhanh nhấn chìm cộng đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, Thủ hiến British Columbia John Horgan nói với các phóng viên.

Tuần này, Lytton đã ba lần phá kỷ lục nhiệt độ nóng nhất mọi thời đại của Canada. Đợt nắng nóng gay gắt cũng tàn phá vùng Tây Bắc Hoa Kỳ với nhiệt độ cao kỷ lục. Khoảng 62 vụ cháy mới đã được báo cáo ở trong 24 giờ qua, Horgan nói.

Brad Vis, một thành viên của Quốc hội cho biết trong một bài đăng trên Facebook: "Thị trấn đã bị hư hại về cấu trúc và 90% ngôi làng bị đốt cháy, bao gồm cả trung tâm của thị trấn."

Ông cho biết đám cháy cũng gây ra thiệt hại lớn cho các trạm BC Hydro và đường cao tốc, hạn chế việc tiếp cận Lytton bằng đường bộ.

Một đoạn video nghiệp dư cho thấy người dân tranh nhau ra khỏi thị trấn bằng ô tô khi hỏa hoạn thiêu rụi cây cối và một số công trình. Ngọn lửa lan nhanh khiến người dân buộc phải bỏ lại đồ đạc.

Thị trưởng Lytton Jan Polderman đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong thị trấn 250 di dời vào cuối ngày thứ Tư (30/6).

"Thật là thảm khốc. Cả thị trấn đang bốc cháy", Polderman nói với CBC. "Chỉ 15 phút kể từ khi có khói đầu tiên đến, đột nhiên,  lửa có ở khắp mọi nơi".

Vào thứ Tư, những cơn gió mạnh lên tới 71 km / h (44 dặm / giờ) đã được ghi nhận trong khu vực, càng làm bùng cháy các đám cháy.

Tại British Columbia, ít nhất 486 trường hợp tử vong đột ngột đã được báo cáo trong vòng 5 ngày tính đến cuối tháng 6, gần gấp ba lần con số thông thường xảy ra ở tỉnh trong giai đoạn đó.

Hoàng Long

Tags:

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h