Cháy tàu ở Philippines, số người thiệt mạng tăng lên 31

(CLO) Ít nhất 31 người, trong đó có một em bé 6 tháng tuổi, đã thiệt mạng và 230 người được giải cứu sau khi một vụ hỏa hoạn nhấn chìm một chiếc tàu biển chở khách ở phía nam Philippines, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm (30/3).

Cảnh sát Nixon Alonzo cho biết, tàu Lady Mary Joy 3 đang đi từ thành phố Zamboanga trên đảo Mindanao đến đảo Jolo ở tỉnh Sulu thì ngọn lửa bùng phát vào cuối ngày thứ Tư, khiến hành khách phải nhảy xuống tàu.

chay tau o philippines so nguoi thiet mang tang len 31 hinh 1

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines phun nước dập tắt đám cháy trên tàu M/V LADY MARY JOY 3 tại vùng biển ngoài khơi đảo Baluk-Baluk, Basilan, Philippines vào ngày 29 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

chay tau o philippines so nguoi thiet mang tang len 31 hinh 2

Chiếc tàu bốc cháy dữ dội trước sự bất lực đội cứu hộ và các nạn nhân được giải cứu trên bờ. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

chay tau o philippines so nguoi thiet mang tang len 31 hinh 3

Một nạn nhân được đội cứu hộ giải cứu. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Lực lượng cứu hộ, bao gồm Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và ngư dân, đã cứu được 195 hành khách và 35 thủy thủ đoàn khi ngọn lửa thiêu rụi chiếc tàu ngoài khơi đảo Baluk-Baluk thuộc tỉnh Basilan.

Thống đốc Basilan Jim Salliman nói với AFP rằng số người chết trước đó đã tăng hơn gấp đôi sau khi phát hiện ra 18 thi thể trên tàu. "Mọi người hoảng loạn vì họ đang ngủ khi đám cháy xảy ra", Rejard Marfe thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết.

Khi ngọn lửa lan rộng, thuyền trưởng đã cho tàu thả neo "để nhiều người khác có thể sống sót vì bơi vào bờ sẽ dễ dàng hơn", Marfe nói. Còn Thống đốc Salliman cho biết có thể có nhiều người mất tích hơn vì số lượng hành khách trên tàu vượt quá con số 205 trong bản kê khai của tàu.

Hiện chưa rõ ngọn lửa bắt đầu như thế nào. Ông Salliman cho biết những người sống sót đã được đưa đến Zamboanga và Basilan, nơi những người bị thương được điều trị vết bỏng.

Philippines, một quần đảo gồm hơn 7.000 hòn đảo, thường gặp vấn đề với giao thông đường biển, do các chuyến tàu/phà được quản lý kém dễ dẫn đến tình trạng quá tải và tai nạn.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Philippines đã chứng kiến ít nhất 7 người thiệt mạng sau vụ cháy phà chở 134 người.

Năm 1987, khoảng 5.000 người thiệt mạng trong thảm họa hàng hải thời bình tồi tệ nhất thế giới, khi một chiếc phà chở khách quá tải Dona Paz va chạm với một tàu chở dầu ngoài khơi đảo Mindoro phía nam thủ đô Manila.

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: