“Cháy” vé tàu cao tốc Lào - Trung Quốc

(CLO) Một ngày sau khi tuyến đường sắt tốc độ cao Lào – Trung Quốc khai trương, người dân xếp hàng dài trước nhà ga Vientiane đợi mua vé. Trước đó, chuyến tàu chở hàng đầu tiên đã khởi hành tới Trung Quốc.

Ngày 4/12, báo Vientiane Times dẫn lời đại diện Công ty Đường sắt Lào - Trung Quốc cho biết, người dân đã xếp hàng dài trước nhà ga Vientiane từ sáng sớm để mua vé đi chuyến tàu đầu tiên khời hành lúc 7h40’ sáng từ thủ đô Vientiane đến Vangvieng, Luang Prabang và Boten. Người này cho biết chuyến tàu đầu ngày đã “cháy vé”.

chay ve tau cao toc lao trung quoc hinh 1

Người dân xếp hàng dài mua vé tàu trước cửa nhà ga Vientiane sáng ngày 4/12. Ảnh: Vientiane Times.

Tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc khai trương hôm 3/12. Sau đó, chuyến tàu chở hàng đầu tiên đã khởi hành tới Trung Quốc.

Truyền thông Lào gọi đây là “món quà từ chính phủ Trung Quốc cho láng giềng nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ Lào - Trung, cũng như đánh dấu bước phát triển nhảy vọt theo hướng hiện đại hóa của quốc gia Đông Nam Á”.

Người dân Lào rất háo hức trải nghiệm cảm giác mới lạ khi ngồi trên tàu cao tốc băng di chuyển từ thủ đô qua vùng nông thôn.

Trong giai đoạn đầu, hình thức mua bán vé tàu trực tuyến qua mạng chưa được áp dụng, mà chỉ mở bán trực tiếp tại các nhà ga. Hành khách có thể mua vé 3 ngày trước ngày khởi hành, và phải xuất trình chứng minh thư cùng với giấy chứng nhận tiêm hai mũi vắc-xin Covid-19 đầy đủ.

Được xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung Quốc, tuyến đường sắt dài hơn 1.035 km nối thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với thủ đô Vientiane của Lào. Đoạn đường sắt chạy trên đất Lào dài 422 km, nối Vientiane với thị trấn biên giới Boten.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Lào - Trung trị giá khoảng 6 tỷ USD, được khởi công từ năm 2016, chủ yếu do Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (CNRG) thi công với 75 đường hầm, 167 cây cầu và 10 nhà ga. Các đoàn tàu chạy trên tuyến có thể chở tới 720 người và Tàu có thể di chuyển với tốc độ tối đa 160 km/h. Hành trình từ Vientiane đến Côn Minh ước tính mất khoảng 10 tiếng, bao gồm cả thời gian thông quan.

Hiện tại, các chuyến tàu cao tốc chở khách chỉ có thể di chuyển tới các điểm đến không vượt quá biên giới, do các lệnh kiểm soát biên giới chống dịch và các biện pháp hạn chế đi lại.

Hương Vũ (Theo Vientiane Times)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: