Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo kiểm tra, xác minh việc khai thác, mua bán măng trái phép

Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân phát hiện, bắt giữ phương tiện chở 330kg măng tuơi ngày 11/7

Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân phát hiện, bắt giữ phương tiện chở 330kg măng tuơi ngày 11/7

Sáng ngày 12/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá cho biết, phía đơn vị đã có công văn chỉ đạo gửi Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thường Xuân kiểm tra, xác minh khai thác, mua bán măng trái phép tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân với nội dung: Ngày 08/7/2021, trên Báo Nhà báo & Công luận điện tử có bài viết: “Thanh Hoá: “Trẩy hội măng” trong rừng phòng hộ; phản ánh tại thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá xuất hiện tình trạng khai thác, buôn bán măng trái pháp luật.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân thực hiện một số nội dung sau: Báo cáo Huyện uỷ, UBND huyện, Trưởng BCĐ về phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện về nội dung phản ánh của báo chí, để chỉ đạo: Công an, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Xuân Liên, BQL rừng phòng hộ Thường Xuân, chính quyền xã Yên Nhân tổ chức kiểm tra, xác minh cụ thể khu vực đang khai thác măng lô, khoảnh, tiểu khu, loại rừng, trạng thái rừng; phối hợp với UBND xã Yên Nhân kiểm tra địa điểm tổ chức thu mua măng của người dân (cụ thể tại hộ ông Tiến, ông Thuỷ Tỉnh) và các xe ô tô thường xuyên vận chuyển măng từ địa bàn đi các nơi khác tiêu thụ.

Văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá

Văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá

Quá trình kiểm tra, xác minh, nếu phát hiện có tình trạng người dân khai thác măng; đối tượng tổ chức thu mua măng sai quy định, phải kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của các Trạm BVR, Trạm Kiểm lâm để xảy ra khai thác măng, lâm sản khác; trường hợp phát hiện công chức, viên chức của các Trạm Bảo vệ rừng (của BQLRPH), hoặc Trạm Kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Xuân Liên, Trạm Kiểm lâm Yên Nhân, thuộc Hạt Kiểm lâm Thường Xuân có biểu hiện tiêu cực phải làm rõ, đề xuất biện pháp xử lý.

Trên địa bàn dọc các trục đường chính, ven bìa rừng không còn hình ảnh người dân vào những khu rừng phòng hộ để khai thác măng

Trên địa bàn dọc các trục đường chính, ven bìa rừng không còn hình ảnh người dân vào những khu rừng phòng hộ để khai thác măng

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm cũng yêu cầu Hạt Kiểm lâm Thường Xuân tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khai thác, mua bán và vận chuyển măng theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, tham mưu cho UBND huyện có văn bản trả lời báo chí và báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/7/2021.

Liên quan đến vụ việc khai thác, buôn bán măng trái pháp luật trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân như Báo NB&CL đã phản ánh, sáng 12/7, ông Phạm Thăng Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, huyện Thường Xuân cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh, Chi cục Kiểm lâm đã có công văn gửi Hạt Kiểm lâm với yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin.

Những cây măng trong rừng phòng hộ Yên Nhân nếu để lại 1 năm sẽ cho lợi nhuận rất lớn khi thu hoạch

Những cây măng trong rừng phòng hộ Yên Nhân nếu để lại 1 năm sẽ cho lợi nhuận rất lớn khi thu hoạch

Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình địa bàn. Ở thời điểm lúc 17 giờ ngày 11/7, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có xe ô tô BKS 29C - 081.45 vận chuyển lâm sản. Trong quá trình tuần tra đã phát hiện phương tiện đang di chuyển về địa bàn xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá. Phía Kiểm lâm Thường Xuân đã phối hợp với Công an xã Ngọc Phụng và Kiểm lâm Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc kiểm tra, phát hiện phương tiện trên đang vận chuyển măng tươi các loại. Đến 21 giờ cùng ngày (11/7), lực lượng chức năng đã đưa phương tiện về Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 330kg măng tươi, gồm các loại: măng nứa, măng vầu, măng luồng,...

Được biết, người điều khiển phương tiện trên có tên là Trần Anh Tú, địa chỉ tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Bước đầu lái xe khai báo, trước đó chở hàng hoá lên xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân trên đường về thì thu gom măng tại các điểm ven đường. "Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ" - ông Long cho biết.

Cũng theo ông Long, trong sáng ngày 12/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cũng gọi điện thoại yêu cầu kiểm tra những nội dung như Báo NB&CL đã phản ánh về tình trạng khai thác măng trong rừng phòng hộ.

Cảnh buôn bán măng diễn ra ngay sát bìa rừng tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, Thanh Hoá ở những ngày trước đó

Cảnh buôn bán măng diễn ra ngay sát bìa rừng tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, Thanh Hoá ở những ngày trước đó

Liên quan đến các phương tiện vận tải măng quen lốt lưu thông trên địa, ông Long cho biết, Trạm Kiểm lâm Lương Sơn hiện có 2 cán bộ, nếu có thông tin phương tiện vận chuyển lâm sản thì cũng không được phép dừng xe kiểm tra, nếu có thì phải báo cáo với Hạt để hỗ trợ xử lý. Còn Trạm Yên Nhân có 4 người, khi phát hiện thì mới được dừng xe. Còn việc này Chi cục Kiểm lâm cũng đang chỉ đạo tiến hành kiểm tra.

Trước đó, ngày 8/7, Báo điện tử Congluan.vn có bài viết phản ánh về việc khai thác măng trong rừng phòng hộ và tình trạng buôn bán măng bất hợp pháp trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Việc khai thác măng sẽ ảnh hưởng đến an ninh rừng, môi trường và sự sống của các loài thực vật khác cần được kiểm tra, ngăn chặn, xử lý.

Theo quan sát của PV Báo NB&CL, trên địa bàn dọc các trục đường chính, ven bìa rừng của các xã như Yên Nhân, Bát Mọt, huyện Thường Xuân vào chiều ngày 12/7 đã không còn hình ảnh người dân vào những khu rừng phòng hộ để khai thác măng để bán cho các đầu nậu như những ngày trước đó. Nhiều phương tiện vận tải chuyên dùng để vận chuyển, thu gom măng trên địa bàn xã Yên Nhân như trước đó đã rời khỏi khu vực trên.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Quang Minh

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: