Chỉ được cấp phép phát hành các game dành cho độ tuổi từ 18 trở lên, nhưng khi đưa lên kho ứng dụng thì game của Gamota lại được chuyển thành 12+

(CLO) Năm 2023, Gamota được đăng ký phát hành 11 game, được Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phân loại dành cho độ tuổi 18+ và đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thế nhưng khi doanh nghiệp này đưa lên các kênh phân phối và phát hành là App Store, Google Play Store thì đều tự điều chỉnh số tuổi xuống 17+ và thậm chí còn 12+.

Gamota tự ý thay đổi độ tuổi của người chơi game từ 18+ xuống dành cho người từ 12 tuổi trở lên

Qua tìm hiểu của Báo Nhà báo & Công luận, trong năm 2023, Gamota - một nhà phát hành game online khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam do Công ty cổ phần Appota (Appota Group) sở hữu đã được cấp phép 11 game đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

chi duoc cap phep phat hanh cac game danh cho do tuoi tu 18 tro len nhung khi dua len kho ung dung thi game cua gamota lai duoc chuyen thanh 12 hinh 1

Bài liên quan

Gamota kiếm hàng trăm tỷ mỗi năm nhờ phát hành game có nguồn gốc Trung Quốc, nhưng công ty mẹ là Appota vẫn báo lỗ nặng, âm vốn chủ sở hữu

Điều chú ý là 10/11 game này đều được Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phân loại dành cho độ tuổi 18+. Một số cái tên game của Gamota có thể kể đến như: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Hắc Ảnh Vệ Thần, Huyễn Tướng 3Q, Tân 3Q Truyền Kỳ, Alo Chủ Tướng...

Mặc dù Gamota xin cấp phép và các game đã được phân loại dành cho độ tuổi từ 18 trở lên (18+), nhưng khi các game này được phân phối và phát hành trên các kho ứng dụng như App Store, Google Play Store thì đều được điều chỉnh lại độ tuổi của người chơi game xuống còn 17+, thậm chí còn game chỉ còn giới hạn dành cho người từ 12 tuổi trở lên.

chi duoc cap phep phat hanh cac game danh cho do tuoi tu 18 tro len nhung khi dua len kho ung dung thi game cua gamota lai duoc chuyen thanh 12 hinh 2

Cụ thể, game Alo Chủ tướng – Gamota, Tân 3Q truyền kỳ, Beast Lord, Phantom Blade…  được phân loại 18+, nhưng khi đưa lên kho ứng dụng được điều chỉnh thành độ tuổi 17+. Thậm chí có game khi Gamota đưa lên các kho ứng dụng, từ game chỉ dành cho người 18 tuổi trở lên đã hạ xuống dành cho độ tuổi 12+ như: Ỷ Thiên Đồ Long Ký 3D. Thậm chí một số game được gamota đưa lên các kho ứng dụng cũng thay đổi độ tuổi xuống còn 12+ trên Google Play Store, trong khi trên AppStore thì là 17+.

chi duoc cap phep phat hanh cac game danh cho do tuoi tu 18 tro len nhung khi dua len kho ung dung thi game cua gamota lai duoc chuyen thanh 12 hinh 3

Một số chuyên gia nhận định, việc tự ý thay đổi độ tuổi của người chơi xuống là hành vi vi phạm quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) liên quan đến việc phân loại trò chơi điện tử. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính minh bạch, mà còn có thể gây hại cho người chơi trẻ tuổi tương ứng với cùng độ tuổi có thể chơi các loại game tương ứng.

Vì sao cần quy định phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi?

Đầu năm 2024, Thanh tra Bộ TT&TT cho biết, thông qua công tác thanh tra trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trờ chơi điện tử trên mạng đã nhận thấy, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng còn nhiều vi phạm.

Trong số đó phải kể đến việc các doanh nghiệp đã không thực hiện quy định đối với việc hiển thị kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi (18+) đối với trò chơi điện tử G1 (là dạng trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp).

Việc các doanh nghiệp không phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi trong từng trò chơi của doanh nghiệp là hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ.

Mặt khác, tại Điều 4, Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT, ngày 29/12/2014 của Bộ TT&TT đã quy định: “Trò chơi điện tử dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên, ký hiệu là 18+) là trò chơi có hoạt động đối kháng có sử dụng vũ khí; không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh khiêu dâm.

Còn trò chơi điện tử dành cho thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên, ký hiệu là 12+) là trò chơi có hoạt động đối kháng, chiến đấu có sử dụng vũ khí nhưng hình ảnh vũ khí không nhìn được cận cảnh, rõ ràng; tiết chế âm thanh va chạm của vũ khí khi chiến đấu; không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người. 

Theo các chuyên gia, mặc dù đã có nghị định và thông tư quy định rõ về việc phân loại độ tuổi của người chơi game, nhưng có thể vì mở rộng thị trường và tăng doanh thu cho nên nhiều nhà phát hành game vẫn phớt lờ, thậm chí cố tình lách luật bằng cách xin cấp phép một đằng, nhưng phát hành một nẻo.

Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp phát hành game khi đưa lên các kho ứng dụng cần tuân thủ chính sách nội dung của các Store. Việc điều chỉnh độ tuổi của người chơi game cũng sẽ giúp các game dễ tiếp cận với các người chơi ở các độ tuổi tương ứng, nhưng mức độ ảnh hưởng thì khó có thể tính toán được.

Do đó, việc không tuân thủ quy định về phân loại độ tuổi có thể dẫn đến những hệ luỵ xấu cho người chơi, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng để bảo đảm các nhà phát hành game tuân thủ đúng quy định.

Việc xin cấp phép các game và được phân loại dành cho 18+, nhưng khi đưa lên các kho ứng dụng đã điều chỉnh lại số tuổi dành cho người chơi game của Gamota được cho là đến từ việc tiếp cận thêm người chơi nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận. Điều này cũng được Báo Nhà báo & Công luận tìm hiểu và được biết, chỉ riêng trong năm 2023, doanh nghiệp này đã báo doanh thu cao kỷ lục lên tới 450 tỷ đồng trong 5 năm trở lại đây. Về vấn đề này, Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong kỳ tới.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: