Chi phí nuôi dạy trẻ em ở Trung Quốc cao hàng đầu thế giới

(CLO) Trung Quốc là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới để nuôi dạy một đứa trẻ nếu tính theo GDP bình quân đầu người, theo một tổ chức tư vấn nổi tiếng của đất nước tỷ dân này cho biết.

Một báo cáo của Viện nghiên cứu dân số YuWa có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết chi phí nuôi một đứa trẻ cho đến khi chúng 18 tuổi so với GDP bình quân đầu người ở Trung Quốc là khoảng 6,3 lần, cao hơn nhiều so với 2,08 lần ở Úc, 2,24 lần ở Pháp, 4,11 lần ở Mỹ và 4,26 lần ở Nhật Bản.

Việc nuôi dạy con cái cũng làm giảm số giờ làm việc được trả lương và mức lương của phụ nữ, trong khi sinh kế của nam giới hầu như không thay đổi.

chi phi nuoi day tre em o trung quoc cao hang dau the gioi hinh 1

Nuôi dạy một đứa trẻ tới 18 tuổi tại Trung Quốc sẽ tốn gấp 6,3 lần GDP bình quân đầu người của nước này hiện nay - Ảnh: Global Times

Đồng tác giả của báo cáo, Liang Jianzhang - người sáng lập trang web du lịch trực tuyến Ctrip và cũng là người sáng lập viện YuWa - cho biết: “Với môi trường xã hội hiện nay ở Trung Quốc, chi phí thời gian và cơ hội để phụ nữ sinh con là quá cao. Vì những lý do này cũng như sự khó khăn của phụ nữ trong việc cân bằng giữa gia đình và công việc, mức sẵn lòng sinh sản trung bình của người dân Trung Quốc gần như thấp nhất trên thế giới”.

Báo cáo của Viện YuWa được đưa ra sau khi dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2023 với số ca sinh mới giảm xuống còn khoảng một nửa so với năm 2016. Ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc lựa chọn không sinh con do chi phí chăm sóc trẻ em cao, không muốn kết hôn hoặc tạm dừng sự nghiệp.

Báo cáo cho biết, phụ nữ thường bị giảm 2.106 giờ làm việc khi chăm sóc trẻ em từ 0-4 tuổi và phải đối mặt với mức lương bị mất ước tính là 63.000 Nhân dân tệ (8.700 USD) trong giai đoạn này, sử dụng thước đo lương mỗi giờ là 30 Nhân dân tệ/giờ.

Báo cáo cho biết việc sinh con cũng sẽ khiến lương của phụ nữ giảm 12-17%. Thời gian thư giãn sẽ giảm 12,6 giờ đối với những bà mẹ có một con từ 0-6 tuổi và 14 giờ đối với hai con.

Vì vậy, các chuyên gia của Viện YuWa cho rằng, nhà nước cần đưa ra các chính sách nhằm giảm chi phí sinh con càng sớm càng tốt, chẳng hạn như trợ cấp tiền mặt và thuế, cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ em, nghỉ thai sản và sinh con bình đẳng, tiếp cận với bảo mẫu nước ngoài, cho phép làm việc linh hoạt và xác định phụ nữ độc thân có quyền sinh sản giống như phụ nữ đã kết hôn.

Báo cáo cho rằng các biện pháp kể trên có thể làm tăng số ca sinh mới tại Trung Quốc lên khoảng 3 triệu mỗi năm. Vào năm 2023, tổng tỷ suất sinh của Trung Quốc sẽ chỉ còn khoảng 1,0, một trong những mức thấp nhất thế giới.

“Nếu tỷ lệ sinh cực thấp hiện nay không thể được cải thiện, dân số Trung Quốc sẽ giảm nhanh chóng và già đi, điều này sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự đổi mới và sức mạnh tổng thể của quốc gia”, báo cáo của Viện YuWa nhấn mạnh.

Quang Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: