Chi tiết cuộc hòa đàm đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau ba năm

(CLO) Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hơn ba năm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cuộc đàm phán diễn ra tại Cung điện Dolmabahce bên bờ eo biển Bosphorus. Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát hình ảnh phái đoàn Nga và Ukraine ngồi đối thoại cùng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan mở đầu buổi gặp bằng bài phát biểu kêu gọi đối thoại.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Fidan gọi đây là “cơ hội cần nắm bắt” để tiến tới hòa bình, nhấn mạnh rằng “lệnh ngừng bắn ngay lập tức giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết”. Ông mô tả các cuộc đàm phán hôm 16/5 là “các cuộc đàm phán kỹ thuật” đặt nền móng cho một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa lãnh đạo hai nước.

untitled(8).png
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ở giữa, chủ trì cuộc họp ba bên Thổ Nhĩ Kỳ-Nga-Ukraine tại Văn phòng Tổng thống Dolmabahce ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/5. Ảnh: Heorhiy Tyhyy/Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine

Phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, phía Nga do trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Tổng thống Vladimir Putin là người đề xuất nối lại đàm phán, nhưng ông không dự cuộc đàm phán mở đầu này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vẫn đến Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không trực tiếp tham gia đàm phán, trước đó từng tuyên bố ông Putin là người Nga duy nhất ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp.

Tại cuộc họp, trưởng đoàn Ukraine đưa ra ba yêu cầu để đạt được hòa bình: ngừng bắn ngay lập tức trong 30 ngày, trả lại các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga và trao đổi toàn bộ tù nhân chiến tranh.

Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận ngừng bắn nhưng cảnh báo Ukraine có thể lợi dụng thời gian đó để tái tổ chức lực lượng, huy động thêm binh sĩ và tiếp nhận vũ khí từ phương Tây.

Moscow cũng trình bày một loạt điều kiện và mối quan ngại. Phía Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng Điện Kremlin chỉ đang kéo dài thời gian và chưa thực sự nghiêm túc với đàm phán hòa bình.

Theo một nguồn tin ngoại giao Ukraine, ưu tiên hàng đầu hiện nay là đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời mở đường cho một cuộc gặp giữa hai ông Zelenskyy và Putin. Bộ trưởng Umerov khẳng định Ukraine “sẵn sàng đàm phán trực tiếp ở cấp cao nhất” và đang kêu gọi một “lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện”.

Đây là lần đầu tiên hai bên đàm phán trực tiếp kể từ tháng 3/2022, một tháng sau khi Nga mở hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy vậy, kỳ vọng về một bước đột phá trong đàm phán đã giảm sút đáng kể sau khi Tổng thống Trump hôm 15/5 tuyên bố sẽ không có bất kỳ tiến triển nào nếu ông chưa trực tiếp gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trở về từ chuyến công du Trung Đông, ông Trump khẳng định sẽ “gặp Putin sớm nhất có thể”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, cũng có mặt tại Istanbul để tham dự các cuộc họp riêng bên lề.

Phát biểu trước báo chí tối 15/5, ông Rubio thừa nhận khả năng có đột phá là thấp: “Tôi hy vọng tôi sai. Tôi thật lòng mong ngày mai tin tức sẽ loan báo hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn và bắt đầu đàm phán nghiêm túc. Nhưng tôi chỉ đưa ra đánh giá thành thật”.

Trong khi các nhà đàm phán gặp nhau ở Istanbul, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chiếm thêm một ngôi làng ở miền đông Ukraine. Cùng lúc đó, báo chí Ukraine đưa tin về các cuộc không kích và cảnh báo phòng không ở thành phố Dnipro.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: