Lý do ông Putin không có tên trong phái đoàn Nga đàm phán với Ukraine vào hôm nay

(CLO) Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin không có tên trong danh sách của Nga tham dự các cuộc đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay (15/5).

Điện Kremlin đã công bố danh sách nhóm đàm phán vào cuối ngày thứ Tư. Phái đoàn Nga sẽ được dẫn đầu bởi ông Vladimir Medinsky, một cố vấn của ông Putin và là cựu Bộ trưởng Văn hóa từng tham gia các cuộc đàm phán năm 2022.

Ngoài ông Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov đều không có tên trong phái đoàn Nga.

Ba nhà đàm phán khác được nêu tên là Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin và Igor Kostyukov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Điện Kremlin/RIA
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin/RIA

Trước đó, ông Zelenskyy đã thách thức Tổng thống Putin gặp trực tiếp ông tại các cuộc đàm phán, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho rằng sẽ đến tham dự đàm phán nếu ông Putin có mặt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến ​​sẽ có mặt tại Istanbul vào thứ Sáu để tham gia một phần của cuộc đàm phán.

Tổng thống Zelenskyy từng cho biết vào thứ Tư: "Tôi đang chờ xem ai sẽ đến từ Nga. Sau đó, tôi sẽ quyết định những bước mà Ukraine nên thực hiện".

Hãng thông tấn TASS cho biết trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov đã giải thích với phóng viên Pavel Zarubin của VGTRK rằng thành phần của phái đoàn Nga sẽ phụ thuộc vào chương trình nghị sự sẽ được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Istanbul với Ukraine, dự kiến ​​sẽ giải quyết các vấn đề chính trị và kỹ thuật.

"Phái đoàn cần giải quyết cả vấn đề chính trị và, tôi cho là, hàng tỷ vấn đề kỹ thuật", vị quan chức này cho biết. "Vì vậy, thành phần của phái đoàn sẽ được xác định dựa trên điều đó".

Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán ở Istanbul có thể bắt đầu lúc 00:00 sáng ngày 15 tháng 5 hay không, ông cười và nói: "Tôi đã nghĩ về điều đó từ sáng sớm". Ông Ushakov nhớ lại rằng đề xuất của Moscow là nối lại các cuộc đàm phán năm 2022 “đã bị phía Ukraine đình chỉ theo sự thúc giục của các đồng nghiệp và đối tác phương Tây”.

Cuối tuần trước, ông Putin đã chủ động đề xuất một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, nhưng chưa từng nói ông sẽ sớm trực tiếp tham dự cuộc đàm phán mới chỉ mang tính "kỹ thuật" này và là đầu tiên giữa hai nước sau 3 năm.

Tổng thống Zelenskyy cùng các lãnh đạo của Ba Lan, Anh, Đức và Pháp gặp nhau tại Kiev. Ảnh: X/Zelenskyy
Tổng thống Zelenskyy cùng các lãnh đạo của Ba Lan, Anh, Đức và Pháp gặp nhau tại Kiev hồi đầu tuần này. Ảnh: X/Zelenskyy

Trong khi đó, phía Ukraine và đồng minh phương Tây đã sớm có nhiều động thái khiêu khích và gây sức ép sau lời đề xuất đàm phán của ông Putin.

Tổng thống Zelenskyy cho biết việc ông Putin bỏ qua các cuộc đàm phán sẽ báo hiệu sự “không sẵn lòng tìm kiếm hòa bình” và kêu gọi phương Tây đưa ra thêm các biện pháp cấm vận Nga, cũng như viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine.

Ngoài ra, phía Ukraine và các đồng minh ở châu Âu cũng đưa ra yêu cầu buộc Nga phải đồng ý ngừng bắn 30 ngày như điều kiện đàm phán.

Bởi vậy, bất chấp triển vọng đàm phán, lập trường của hai bên về cách chấm dứt giao tranh vẫn còn rất khác nhau và có rất ít dấu hiệu cho thấy cả hai bên đều sẵn sàng nhượng bộ. Hiện, giao tranh còn đang tiếp diễn ác liệt ở nhiều mặt trận trên chiến trường.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: