Chiêm ngưỡng cung điện lâu đời đẹp nhất Indonesia

(CLO) Indonesia không chỉ nổi tiếng với bãi biển Bali tuyệt đẹp mà còn được biết đến với các kiến trúc cung điện độc đáo.

Cung điện Hoàng gia Ubud (Puri Saren Agung)

Cung điện tinh xảo với kiến trúc đặc trưng của Bali là trung tâm Vương quốc Ubud cổ xưa của Indonesia. Hiện dòng dõi hoàng tộc cổ xưa của Ubud vẫn sống trong cung điện này. Một phần của tòa nhà được mở cửa cho khách du lịch quan sát nội thất cùng những trang trí truyền thống ấn tượng với nghệ thuật chạm khắc đá.

Empty

Cung điện Yogyakarta

Cung điện hoàng gia nằm trong một khu rừng banyan tươi đẹp ở thành phố Yogyakarta, được xây dựng lần đầu tiên vào những năm 1700. Kể từ đó, cung điện cổ này bị tàn phá rồi được xây dựng lại nhiều lần. Hiện nay, du khách có thể ghé tham quan bao gồm cả bảo tàng chứa đầy cổ vật.

Empty

Lâu đài nước Taman Sari

Được xây dựng cùng thời với cung điện Yogyakarta, lâu đài nước này đóng vai trò là một pháo đài và địa điểm giải trí cho gia đình hoàng gia thuộc Vương quốc Hồi giáo Yogyakarta. Cung điện tuyệt đẹp này bao gồm 4 khu vực như khu phức hợp tắm biểu tượng, hồ nhân tạo, khu vực giải trí (dãy phòng thiền, học tập và nghỉ ngơi) và vườn.

Empty

Cung điện Maimun

Nằm ở Medan, Bắc Sumatra, địa danh lịch sử này được một kiến trúc sư châu Âu thiết kế vào năm 1888. Cung điện này đặc biệt ở chỗ kết hợp các yếu tố di sản văn hóa Malay với kiến trúc Trung Đông, đồ trang trí Hà Lan, cùng với kiến trúc Tây Ban Nha và Ý. Hiện nay, nơi đây đã trở thành bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật lịch sử, hình ảnh và vũ khí khác nhau.

Empty

Cung điện Candi Ratu Boko

Hầu hết các di tích từ các vương quốc Phật giáo Ấn Độ giáo ở Indonesia được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 4 và đang dần bị hủy hoại. Các nhà khảo cổ học kết luận rằng Candi Ratu Boko là một cung điện của Vương quốc Hindu Mataram vào thế kỷ thứ 8, và là một trong những tàn tích còn sót lại. Tòa nhà tinh xảo này nằm trên đỉnh một ngọn đồi, được tô điểm bằng những bức chạm khắc đá về các vị thần và nhân vật Hindu mang lại cảm giác thần thoại rất quyến rũ.

Empty

Cung điện Keraton Kasepuhan Cirebon

Keraton Kasepuhan Cirebon là cung điện lâu đời nhất nằm ở thành phố Cirebon được hoàn thành vào năm 1447. Cung điện có sự pha trộn kiến trúc từ Sundan, Java, Hà Lan, Hồi giáo và Trung Quốc. Mặc dù Cirebon hiện thuộc về sự quản lý của chính quyền Cộng hòa Indonesia, nhưng hậu duệ của Quốc vương vẫn sống trong cung điện.

Empty

Cung điện Siak Sri Indrapura

Nằm ở tỉnh Riau ở Sumatra, cung điện này thuộc Vương quốc Siak Sri Indrapura trị vì từ năm 1723 cho đến khi Indonesia độc lập vào năm 1945. Cung điện mang nét đặc trưng châu Âu kết hợp với kiến trúc truyền thống Malay bởi vì Quốc vương đã yêu thích lối kiến trúc này khi có dịp ghé qua châu Âu.

Empty

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: