Chiêm ngưỡng một số Di sản Thế giới mới của UNESCO

(CLO) UNESCO - Cơ quan văn hóa của Liên Hợp Quốc - vừa công bố 27 địa điểm Di sản Thế giới sau kỳ họp thứ 45 ở Riyadh, Ả Rập Saudi, với một danh sách trải dài khắp các châu lục. Hãy cùng Congluan.vn điểm qua những Di sản nổi bật nhất trong số đó.

Rừng trà cổ trên núi Jingmai (Cảnh Mại Sơn), Trung Quốc

chiem nguong mot so di san the gioi moi cua unesco hinh 1

Ngôi làng trên núi Cảnh Mại Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nổi tiếng với rừng trà cổ thụ - Ảnh: China Daily

Ẩn mình trên dãy Cảnh Mại Sơn, gần thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cảnh quan văn hóa này bao gồm các đồn điền trà và những ngôi làng được xây dựng từ hàng ngàn năm trước.

Kể từ thế kỷ thứ 10 đến nay, tổ tiên dân tộc Bố Lãng sinh sống ở khu vực này biết đến giống trà cổ nguyên sinh. Họ tận dụng hệ thống sinh thái rừng và kết hợp cùng các dân tộc sinh sống lâu đời ở Cảnh Mại Sơn, trong đó có dân tộc Thái, phát triển kỹ thuật trồng “trà dưới rừng”. Trải qua hàng ngàn năm bảo vệ và phát triển rừng trà cổ, hình thành cảnh quan văn hóa độc đáo cùng tồn tại hài hòa giữa rừng với trà, giữa con người với thiên nhiên.

Cùng với thổ nhưỡng riêng có của ngọn núi và khí hậu gió mùa cận nhiệt đới nuôi dưỡng những cây trà quý, người dân ở Cảnh Mại Sơn cũng có những kỹ thuật thu hoạch và chế biến độc đáo để tạo ra thứ trà Phổ Nhĩ thượng hạng. 

Gò mộ Gaya Tumuli, Hàn Quốc

chiem nguong mot so di san the gioi moi cua unesco hinh 2

Gò mộ Gaya Tumuli, Hàn Quốc - Ảnh: Korea.net

Những gò đất bất thường này là nơi chôn cất cổ xưa của Liên minh Gaya cai trị miền trung-nam của Triều Tiên trong thời gian từ thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ 6, thời kỳ mà lịch sử Triều Tiên gọi là Tam quốc.

Người ta tin rằng hình dạng của những địa điểm này cũng mang tính biểu tượng của hệ thống chính trị, nơi các nhà lãnh đạo tồn tại với tư cách là “những người có quyền chính trị tự trị bình đẳng trong khi chia sẻ những điểm chung về văn hóa”.

Đánh giá của UNESCO cho biết: “Việc đưa ra các hình thức lăng mộ mới và tăng cường hệ thống phân cấp không gian ở các khu mộ phản ánh những thay đổi về cấu trúc mà xã hội Gaya đã trải qua trong suốt lịch sử của nó”. 

Tượng đài đá hươu, Mông Cổ

chiem nguong mot so di san the gioi moi cua unesco hinh 3

Tượng đài đá hươu, Mông Cổ - Ảnh: UNESCO

Những cột đá hươu được trang trí phức tạp này từng được sử dụng như một phần của các nghi lễ và tang lễ vào thời kỳ đồ đồng muộn (1200 đến 600 trước Công Nguyên). Với chiều cao khoảng 5 mét, các cây cột này được khắc hình những con hươu và được đặt tại một số 'bàn thờ hiến tế' ở Mông Cổ.

Ủy ban UNESCO cho biết: “Được bao phủ bởi các hình khắc hình con hươu mang tính cách điệu hoặc mang tính biểu tượng cao, cột đá hươu là cấu trúc quan trọng nhất còn sót lại thuộc về văn hóa của những người du mục thời đại đồ đồng Á-Âu đã phát triển và sau đó dần biến mất giữa thiên niên kỷ thứ 2 và thứ 1 trước Công nguyên”.

Cảnh quan văn hóa Gedeo, Ethiopia

chiem nguong mot so di san the gioi moi cua unesco hinh 4

Cảnh quan văn hóa Gedeo, Ethiopia - Ảnh: UNESCO

Những di tích đáng chú ý này nằm ở trung tâm của những khu rừng thiêng dọc theo rìa phía đông khu vực có tên Khe nứt chính của Ethiopia.

Di sản này có mối liên hệ chặt chẽ với tôn giáo của cộng đồng Gedeo bản địa, nơi rất coi trọng môi trường tự nhiên. Người Gedeo sử dụng phương pháp canh tác nhiều lớp với những cây lớn che chở cho cây lương thực, dưới đó trồng cà phê và các loại cây bụi khác. Trong các sườn núi được canh tác là những khu rừng thiêng theo truyền thống được cộng đồng địa phương sử dụng cho các nghi lễ gắn liền với tôn giáo Gedeo.

Địa điểm khảo cổ thời tiền sử Talayotic Menorca, Tây Ban Nha 

chiem nguong mot so di san the gioi moi cua unesco hinh 5

Địa điểm khảo cổ thời tiền sử Talayotic Menorca, Tây Ban Nha - Ảnh: Tripadvisor

Những tảng cự thạch bất thường này có nét giống kỳ lạ với Stonehenge bên Anh, nhưng thực ra nó nằm ở Tây Ban Nha.

Cấu trúc này được gọi là 'taylot' và là một trong nhiều cấu trúc thời kỳ đồ đồng được tìm thấy trên đảo Menorca ở phía tây biển Địa Trung Hải.

Dù nhiều cấu trúc trong số này được cho là đã được sử dụng cho mục đích phòng thủ, nhưng những cấu trúc khác vẫn chưa được hiểu rõ ràng.

Đánh giá của UNESCO thừa nhận rằng vị trí của cự thạch Talayotic Menorca tương ứng với 'các định hướng thiên văn' có thể mang ý nghĩa tôn giáo. 

Quần thể Đền Koh Ker, Campuchia

chiem nguong mot so di san the gioi moi cua unesco hinh 6

Quần thể Đền Koh Ker, Campuchia - Ảnh: Lonely Planet

Nằm ở trung tâm rừng rậm Campuchia, địa điểm cổ xưa này bao gồm nhiều ngôi đền và khu bảo tồn linh thiêng ra đời trong giai đoạn từ năm 928 đến 944.

Người ta tin rằng địa điểm này được xây dựng trong khoảng thời gian 23 năm và từng là thủ đô của toàn bộ Đế quốc Khmer trong thời gian ngắn. 

Một loạt các tác phẩm điêu khắc, chữ khắc và tranh vẽ trên tường vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, chứng tỏ rằng các công trình nghệ thuật này chính là trung tâm của thành phố cổ xưa. 

Pháo đài thời Viking, Đan Mạch 

chiem nguong mot so di san the gioi moi cua unesco hinh 7

Một pháo đài thời Viking ở Đan Mạch với hình tròn trông giống như vật thể bay ngoài hành tinh (UFO) - Ảnh: Visit Denmark

Mặc dù những cấu trúc hình chiếc nhẫn này có thể trông giống như những vòng tròn trên cánh đồng kiểu UFO nhưng chúng thực sự là những pháo đài thời Viking.

Người Viking - còn được gọi là người Norsemen - là một nhóm người đi biển đến từ vùng Scandinavia nổi tiếng với sự tàn bạo và bạo lực trên khắp châu Âu.

Người ta tin rằng các chiến binh Viking có thể đã đến tận Bắc Phi và Trung Đông trong các chuyến hành trình kéo dài từ năm 793 đến năm 1066.

Các pháo đài hình vòng tròn ở Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg và Borgring, có vị trí chiến lược gần các tuyến đường bộ và đường biển quan trọng của Đan Mạch.

Mục đích chính xác của hình dạng chiếc nhẫn của các pháo đài vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay.

Mai Vân

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: