Chiêm ngưỡng ngôi biệt thự Pháp cổ được trùng tu lại ở Hà Nội
(CLO) Ngôi biệt thự thời Pháp cổ tọa lạc ở số 49 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách từ hôm nay 26/1 sau hai năm được trùng tu lại.
Sáng 26/1, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã chính thức mở cửa đón khách tham quan đến với biệt thự Pháp cổ tại số 49 phố Trần Hưng Đạo-46 phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) sau một thời gian trùng tu. Ảnh: nhandan
Đồng thời khai mạc trưng bày giới thiệu về quá trình trùng tu ngôi biệt thự, các bản vẽ kiến trúc, một số vật liệu và kỹ thuật xây dựng biệt thự này.
Toà biệt thự Pháp cổ tại số 49 phố Trần Hưng Đạo-46 phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) có diện tích xây dựng 174m2, nằm trong khuôn viên rộng 993m2, đây là một trong số ít biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội còn duy trì được không gian sân vườn rộng như vậy. Đặc biệt, ngôi biệt thự này từng bị bỏ hoang trong một thời gian dài, nhiều hạng mục gần như hỏng hoàn toàn.
Thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị của thành phố và thoả thuận hợp tác giữa Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội với vùng Ile-de-France, quận Hoàn Kiếm đã triển khai công tác trùng tu với sự hỗ trợ kỹ thuật của vùng Ile-de-France (Cộng hòa Pháp).
Việc trùng tu gặp nhiều khó khăn do đây là biệt thự tư nhân, do đó, không có hồ sơ lưu trữ ngoài một bức ảnh chụp gia đình chủ nhà đứng trước biệt thự. Trước khi tiến hành công tác bảo tồn, sửa chữa, các chuyên gia đã triển khai các hoạt động đánh giá hiện trạng, thám sát các lớp vật liệu để làm rõ các yếu tố nguyên gốc phục vụ cho trùng tu. Trong ảnh là không gian bên trong ngôi biệt thự Pháp cổ.
Quá trình này đem lại những kết quả thú vị. Thí dụ, như việc chủ nhà sử dụng những xà thép được nhập khẩu từ Pháp. Gạch lát sàn là loại gạch bông cũng chuyển từ Pháp sang, với mặt dưới của gạch có con dấu của một công ty ở miền nam nước Pháp. Song, toàn bộ gạch xây tầng một công trình và phần cầu thang là những viên gạch được dỡ ra từ thành Hà Nội khi thành bị phá.
Để công chúng có thể hiểu được cách thức xây dựng, vật liệu xây dựng của biệt thự, các chuyên gia quyết định bóc vữa và để mộc một số mảng tường, riêng mảng tường cầu thang phía bên trong để mộc toàn bộ để mọi người có thể quan sát loại gạch vồ được lấy từ thành Hà Nội. Ngoài ra, một số phần mái, trần nhà cũng được các chuyên gia để lộ ra các kết cấu nguyên bản.
Đồng thời, để giúp công chúng hiểu thêm về việc trùng tu biệt thự, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp Cơ quan hợp tác quốc tế vùng Ile-de-France (Pháp) thực hiện trưng bày giới thiệu về quá trình trùng tu biệt thự.
Trong đó, bên cạnh các ảnh chụp, thuyết minh, công chúng còn được xem những vật liệu nguyên bản của công trình. Ngoài những viên gạch vồ từ thành Hà Nội, còn có những hoa văn trang trí theo kiểu của người Việt bằng gốm nung.
Các phần giới thiệu về vật liệu làm trần nhà, cho đến những chiếc chốt cửa, gạch lát nền… đều được giới thiệu kỹ lưỡng, với hiện vật minh họa.
Du khách check-in tại cầu thang vòng xoắn tại ngôi biệt thử Pháp cổ.
Không gian bên trong ngôi biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội.
Hình ảnh về ngôi biệt thự Pháp cổ được trưng bày cho người dân, du khách chiêm ngưỡng.
Du khách chiêm ngưỡng những hình ảnh về ngôi biệt thự Pháp cổ.
Du khách tham quan không gian trưng bày gạch tomette hình lục lăng.
Một số hiện vật được trưng bày.
Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, việc trùng tu biệt thự Pháp cổ tại số 49 phố Trần Hưng Đạo – 46 phố Hàng Bài là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa UBND Hoàn Kiếm phối hợp Cơ quan hợp tác quốc tế vùng Ile-de-France.
(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.